Thi vào lớp 10: Muôn kiểu giữ vật dụng giúp thí sinh

(PLO)- Tại các điểm thi đều bố trí các khu vực giữ vật dụng cho thí sinh theo quy chế tuyển sinh mới của Bộ GD&ĐT vừa mới ban hành
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 12-6, hơn 94.000 thí sinh bước vào môn thi ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Quy chế thi năm nay có điểm mới là đồ vật các thí sinh để cách phòng thi 25 mét.

Tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1, bố trí một phòng riêng ở dãy đối diện dãy phòng thi của thí sinh. Trước khi thu, các thí sinh sẽ gửi vật dụng cá nhân không cần thiết đem vào phòng thi ở đây, ghi lại thông tin trên miếng dán note và để thứ tự theo số đã sắp xếp sẵn.

Tương tự, điểm thi trường THPT Trần Quang Khải, quận 11, bố trí hai phòng riêng cạnh cổng trường dùng để balo tài liệu cho thí sinh.

Một nhân viên phục vụ hội đồng thi hướng dẫn các thí sinh đem vào để một góc, học sinh tự dán tem để phân biệt đồ. Trước đó, hội đồng thi đã dặn dò thí sinh không mang theo những đồ có giá trị như điện thoại di động, trang sức. Nếu xảy ra mất mát trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Tại điểm thi trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp, ông Vũ Hoàng Vũ, Trưởng điểm thi cho biết với 28 phòng thi, trường đã bố trí 4 phòng ở khu vực riêng biệt để giữ đồ cho thí sinh.

Ông Vũ cho biết, điểm thi này là học sinh của 4 trường trên địa bàn gồm THCS Phan Tây Hồ, THCS Nguyễn Du, THCS Lý Tự Trọng và THCS An Nhơn. "Mỗi phòng thi sẽ được phân chia thành 4 khu vực riêng biệt để các em để đồ. Phòng giữ đồ sẽ có giám thị giám sát", ông Vũ nói thêm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Thí sinh sẽ dự thi ba môn văn, toán và ngoại ngữ. Những thí sinh dự thi vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 12-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm