Một số người dân Quảng Ngãi săn lùng ‘ngói nát’ lợp nhà

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 84.664 nhà bị sập, hư hỏng, trong đó có 165 nhà bị đổ sập, 84.499 nhà ở bị tốc mái, hư hại. Trong đó, huyện Tư Nghĩa có số lượng nhà bị hư hỏng nhiều nhất với 23.800 nhà, huyện Bình Sơn 18.500 nhà, huyện Mộ Đức 15.200 nhà, Nghĩa Hành 12.500 nhà… Ảnh: Tân Toàn

Một nhà dân ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa bị tốc mái. Để tránh bị ướt, gia đình này phải che tạm bằng bạt để có chỗ nằm ngủ tạm. Ảnh: Tân Toàn

Không chỉ riêng nhà ở, các công trình khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng bị hư hại, ảnh hưởng do bão số 9Ảnh: Tân Toàn

Ông Hồ Văn Giới (63 tuổi, ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết nhà con gái ruột bị tốc mái. Ông phải đưa cả ba thành viên trong gia đình sang nhà hàng xóm trú tạm. Ảnh: Tân Toàn

Bà Hồ Đạo (62 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hiệp) nói rằng cả đời chưa từng thấy cơn bão nào lớn đến như vậy. "Tôi ở trong nhà mà nghe tiếng ngói rớt rầm rầm phía ngoài sân, đến bây giờ hầu hết các hộ trong thôn đều mất điện, không có nước dùng..." - bà Đạo nói. Ảnh: Tân Toàn

Mưa bão gây ra những thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Ngãi và phải mất một thời gian rất lâu mới có thể khắc phục. Ảnh:Tân Toàn

Ông Giới cho biết, gia đình con gái hiện bầy lợn là tài sản quý nhất nên đã ưu tiên che chắn cho chuồng trại để tránh lợn sinh bệnh; riêng nhà thì che chắn sau. Ảnh: Tân Toàn

Trong ngày, người dân tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực khắc phục hậu quả cơn bão số 9 để tái thiết cuộc sống. Ảnh:Tân Toàn

Theo ông Hồ Đạo (56 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa) hiện giá gạch ngói đang tăng rất cao, nhưng khan hiếm, có tiền cũng không mua được. "Tôi phải đi lùng, xin ngói nát của nhiều hộ dân trong xã để lợp lại căn nhà. Hiện giá ngói các cửa hàng vật liệu xây dựng đều tăng và không có hàng" - ông Đạo nói. Ảnh: Tân Toàn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm