Thông tin mới vụ thanh niên cướp giật xong cầm dao cướp xe

Ngày 6-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ hình sự Lê Công Hậu (19 tuổi, ngụ Bến Tre; tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hậu sau khi cướp giật thì bị truy đuổi nên dùng dao chống trả tìm cách tẩu thoát. Ảnh: HT

Hậu là nghi can thực hiện vụ cướp giật điện thoại, khi té ngã trên đường tháo chạy thì dùng dao để tấn công, cướp xe mà PLO từng phản ánh trước đó.

Theo điều tra ban đầu, chiều 2-12, do cần tiền tiêu xài, Hậu chạy xe máy lòng vòng nhiều tuyến đường để tìm cách cướp giật tài sản.

Hậu tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Khi đến trước căn nhà trên đường số 3 (KP3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì phát hiện hai vợ chồng đi xe máy đang dừng đỗ.

Phát hiện phụ nữ ngồi sau đang sử dụng điện thoại iPhone 12 Promax để tìm đường nên Hậu vượt lên, cướp giật rồi bỏ chạy với tốc độ cao.

Trong quá trình bị người dân truy đuổi, Hậu bị té xe. Ảnh: HT

Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Thanh Diễn (32 tuổi) và anh Huỳnh Thế Quang (25 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) dùng xe máy đuổi theo, hô hoán.

Người này còn tấn công người đi đường tính cướp xe tháo chạy nhưng bất thành. Ảnh: HT

Khi bị truy đuổi đến giao lộ đường số 1 - đường số 16 (KP3, phường Bình Hưng Hòa B) thì Hậu không làm chủ tốc độ, bị té xe.

Công an sau đó đưa Hậu đến dựng lại hiện trường. Ảnh: HT

Hậu bỏ xe chạy bộ, đến trước cổng trung tâm dạy nghề lái xe gần đó thì bị người dân vây bắt nên dùng dao tấn công anh MĐH (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) nhằm cướp xe máy để tẩu thoát.

Con dao Hậu dùng để chống trả người dân. Ảnh: HT

Người dân sau đó vây bắt, buộc Hậu phải bỏ dao và bị khống chế sau đó.

Công an lúc đó cũng có mặt, đưa Hậu cùng tang vật gồm xe máy, con dao bấm dài 20 cm và chiếc điện thoại iPhone 12 Promax về trụ sở làm rõ.

Qua kiểm tra, người này được xác định dương tính với ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm