Thủ đô Ấn Độ tái ban hành lệnh cấm đốt pháo

(PLO)- Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tái ban hành lệnh cấm đốt pháo nhằm hạn chế ô nhiễm không khí, trước thềm lễ hội Diwali của người theo đạo Hindu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, ông Gopal Rai - người đứng đầu cơ quan môi trường thủ đô New Delhi (Ấn Độ) - cho biết thành phố đã áp dụng trở lại lệnh cấm đốt pháo. Lệnh cấm này được áp dụng trước thềm lễ hội Diwali nhằm hạn chế ô nhiễm không khí vào mùa đông, trong bối cảnh chất lượng không khí ở thành phố New Delhi đạt đến mức nguy hiểm, theo hãng tin Reuters.

“New Delhi cấm hoàn toàn việc sản xuất, lưu trữ, bán, vận chuyển và đốt pháo” - ông Rai nói trong cuộc họp báo hôm 11-9. Trong cuộc họp báo, ông Rai cũng cho hay chính quyền thành phố đã chỉ thị cảnh sát không cấp phép cho việc bắn pháo hoa trong thời gian này.

Chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) xuống thấp trong thời gian gần đây. Ảnh: REUTERS

Chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) xuống thấp trong thời gian gần đây. Ảnh: REUTERS

Đốt pháo cầm tay và bắn pháo hoa là một phần trong lễ hội Diwali - lễ hội quan trọng của người theo đạo Hindu. Lễ hội Diwali sẽ diễn ra vào giữa tháng 11.

Theo Reuters, khói từ việc sử dụng pháo trong lễ hội có thể tạo ra làn khói bao trùm cả thành phố. Làn khói này kết hợp với khí thải xe cộ và ô nhiễm do đốt rơm rạ ở các khu vực lân cận có thể gây hại cho sức khỏe người dân.

Trong tuần này, chính quyền thành phố New Delhi dự kiến gặp các chuyên gia môi trường để vạch ra kế hoạch chống ô nhiễm vào mùa đông. Không khí ô nhiễm đã khiến các trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp ở thành phố tăng trong thời gian gần đây.

Trong những năm gần đây, chính quyền New Delhi thường ban hành lệnh cấm đốt pháo trước thềm lễ Diwali. Những người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc phải chịu án tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm