Thủ Đức lập chốt test ma túy, phát hiện 5 người dương tính

Đây là đợt ra quân thứ 3 của Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức trong đợt kiểm tra tình hình an ninh trật tự cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán. Trên địa bàn phường, có nhiều cảng container nên lượng xe ra vào các cảng ngày càng nhiều, vì vậy việc kiểm tra ma túy, chất kích thích đối với các tài xế là hết sức cần thiết.

Người vui vẻ phối hợp, người chơi chiêu trốn tránh

Khuya ngày 17-1 rạng sáng 18-1, công an phường Trường Thọ đã lập chốt để test ma túy đối với tài xế và các đối tượng khả nghi trên đường vào cảng Phúc Long. Đội kiểm tra được phân ra thành hai nhóm chính.

Nhiều tài xế container phải test ma túy. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cụ thể, nhóm 1 sẽ cùng với CSGT quận Thủ Đức phân luồng, điều tiết giao thông và đưa những tài xế khả nghi về chốt test ma túy. Nhóm 2 sẽ theo sát các tài xế trong quá trình đi lấy nước tiểu, kiểm tra và đưa tài xế trở về xe. Ngoài ra còn có một nhóm trinh sát theo sát các tài xế khả nghi từ trong cảng ra để ngăn chặn việc các tài xế có dấu hiệu bỏ chạy hoặc đổi tài.

CSGT cũng kiểm tra bằng lái của tài xế.

Thử nước tiểu là cách phát hiện tài xế có sử dụng ma túy khá nhanh và chính xác. Ảnh: ĐÀO TRANG

Anh Trần Văn Đạ, tài xế container từ Bình Dương về TP.HCM, chia sẻ: “Tôi nghe nói tài xế sử dụng ma túy sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn khi lái xe. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông, tôi hoàn toàn ủng hộ công an test ma túy. Khi lái xe mà buồn ngủ tôi đều ghé cây xăng hoặc ngủ lại ở cảng. Khi tỉnh táo lại tiếp tục hành trình."

Hàng loạt container xếp hàng đi vào cảng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Quá trình kiểm tra có nhiều tài xế “chơi chiêu” với công an, viện cớ không tiểu được nên lực lượng chức năng mất khá nhiều thời gian cho các đối tượng này. Thậm chí, có tài xế nhịn tiểu 4 tiếng đồng hồ để... né kiểm tra. Một số tài xế cố tình bỏ xe lại rồi rời đi hoặc quay đầu xe bỏ đi chỗ khác.

“Tất cả các trường hợp né tránh này sau khi thử đều cho kết quả dương tính", đại diện công an phường Trường Thọ cho biết.

Công an vào tận cảng Phúc Long để kiểm tra các tài xế trong cảng. Ảnh: ĐÀO TRANG

“Trong que thử tương ứng với từng loại ma túy gồm ma túy tổng hợp, cocain, ma túy đá, heroin và cỏ, cần sa. Nếu que thử hiện lên hai vạch tức là không có ma túy, hiện một vạch thì có”, cán bộ y tế giải thích. 

Ghi nhận trong 4 giờ lập chốt kiểm tra với 38 trường hợp tham gia test đã phát hiện 5 người dương tính với ma túy. Đây là các tài xế xe bồn và xe máy.

Bỏ trốn khỏi nơi cư trú, tiếp tục dùng ma túy

Ông Nguyễn Hữu Hậu, Phó Trưởng công an phường Trường Thọ, cho biết tất cả những người dương tính với ma túy đều được công an đưa về phường để lấy lời khai và xác minh địa chỉ.

Quá trình này phát hiện tài xế Trương Tấn Trung (Bình Dương) đang thuộc diện bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Trung khai nhận xuống TP.HCM để... đi chơi. Người đồng hành với Trung cũng dương tính với ma túy. Hiện công an phường đang đợi công an xã từ Bình Dương xuống để đưa anh Trung về.

Các đối tượng cố tình trì hoãn thời gian test ma túy. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo ghi nhận của PV, mặc dù kết quả test dương tính với ma túy nhưng đa số tài xế đều không thừa nhận. Đến khi công an phải dùng các biện pháp vừa mềm mỏng vừa kiên quyết thì mới thừa nhận mình có sử dụng.

Công an chỉ cho tài xế biết như thế nào là dương tính và âm tính. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cùng lúc, quá trình kiểm tra hành chính khu vực Thủ Đức, Tổ công tác 363 phát hiện 2 thanh niên xăm trổ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đưa về kiểm tra. Kết quả cả hai đều dương tính với ma tuý.

"Đối với các tài xế dương tính với ma túy, chúng tôi sẽ đưa về phường xác minh nhân thân. Nếu tài xế có nơi cư trú ổn định thì sẽ xử phạt hành chính, thông báo cho công an địa phương đó để theo dõi, quản lý. Trường hợp người sử dụng ma túy không có nơi cư trú ổn định sẽ đưa vào Cơ sở xã hội thanh thiếu niên 2 ở Củ Chi để cai nghiện.

Công an phường sẽ làm việc với các công ty có tài xế sử dụng ma túy để tuyên truyền, yêu cầu kiểm tra thường xuyên các tài xế nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Chúng tôi vẫn tiếp tục việc kiểm tra, test ma túy này trong thời gian tới”, Ông Hậu nhấn mạnh.

UBND phường Trường Thọ, công an phường đã chủ động lập kế hoạch xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với công an quận để kiểm tra ma túy trong dịp này.

Trước đó, ngày 12 và ngày 13-1, công an phường Trường Thọ đã phát hiện được 8 tài xế container di chuyển vào cảng 622 và cảng Phúc Long đều dương tính với ma túy.

Ngày15-1, tại Hội nghị Tổng kết công tác của Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cơ quan chức năng cho biết sẽ tổ chức cao điểm xử lý nồng độ cồn kèm test ma túy với tài xế xe cơ giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm