Thu giữ khẩu súng vụ 2 người bị bắn thương vong

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ tám người liên quan, thu giữ một khẩu súng cùng hàng chục viên đạn trong vụ hai người bị bắn thương vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-5, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Võ Duy Ngân (36 tuổi, ngụ xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh) cùng bảy người liên quan để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ hai người bị bắn thương vong. Ảnh: X.N

Hiện trường vụ hai người bị bắn thương vong. Ảnh: X.N

Theo cơ quan điều tra, tối 9-5, Ngân hẹn Trần Quang Trí (29 tuổi, ngụ xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) ra đường Tỉnh lộ 2 thuộc địa bàn xã Diên Thọ để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Hai bên đã tập hợp đồng bọn đến khu vực cầu Ồ Ồ thuộc Tỉnh lộ 2 để quyết chiến. Ngân đã huy động khoảng 10 người mang theo một khẩu súng kiểu dáng Rulo và nhiều mã tấu, kiếm đi trên hai ô tô đến điểm hẹn.

Trí được Huỳnh Văn Thịnh (23 tuổi, ngụ ở xã Diên Đồng) chở bằng xe máy đến điểm hẹn cùng nhiều đồng bọn.

Hai bên vừa gặp nhau đã lao vào ẩu đả. Lúc này, một người trong nhóm Ngân đã nổ súng vào phía đối thủ. Trí và Thịnh bị trúng đạn bị thương gục tại hiện trường. Nhóm của Ngân lên xe tẩu thoát.

Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Thịnh đã tử vong do vết đạn bắn ở ngực và bụng. Riêng Trí bị nhiều vết đạn bắn nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời tổ chức truy xét những người liên quan.

Ngày 10-5, Võ Duy Ngân cùng một đồng phạm đã đến cơ quan Công an đầu thú. Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ Ngân và truy bắt thêm sáu người khác.

Đồng thời, cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng có kiểu dáng Rulo, một hộp tiếp đạn có bảy viên cùng 36 viên đạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm