Thủ lĩnh đối lập Belarus nghi ngờ khả năng nước này sẽ đưa quân vào Ukraine

(PLO)- Chính phủ của Tổng thống Lukashenko phủ nhận đang tìm cách can dự vào cuộc xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ lĩnh đối lập lưu vong của Belarus – bà Svetlana Tikhanovskaya ngày 5-7 cho biết bà tin việc quân đội Belarus tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là “gần như không thể”, đồng thời cho rằng tinh thần quân đội đang xuống thấp.

Thủ lĩnh đối lập Belarus - bà Svetlana Tikhanovskaya đang sống lưu vong ở Lithuania. Ảnh: POLITICO

Thủ lĩnh đối lập Belarus - bà Svetlana Tikhanovskaya đang sống lưu vong ở Lithuania. Ảnh: POLITICO

Belarus, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Alexander Lukashenko, đã đứng về phía Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2 bằng cách đóng vai trò như một hậu phương cho các lực lượng của Moscow.

“Tôi thực sự nghi ngờ rằng quân đội Belarus sẽ tham gia cuộc tiến công Ukraine” – hãng tin AFP dẫn lời bà Tikhanovskaya nói với các phóng viên trong chuyến thăm thủ đô Warsaw của Ba Lan.

“Tất nhiên tôi không thể đảm bảo điều này, nhưng theo thông tin tình báo, theo ý kiến ​​của các chuyên gia thì điều đó gần như là không thể” - bà nói thêm.

“Quân đội Belarussia đang vô cùng mất tinh thần. Họ không muốn chiến đấu với người Ukraine” – thủ lĩnh đối lập Belarus nói thêm.

Bà Tikhanovskaya đưa ra phát biểu trên sau khi ông Lukashenko cuối tuần qua cho biết quân đội Belarus đã đánh chặn tên lửa từ Ukraine bắn vào lãnh thổ của họ.

Trong khi phủ nhận việc nước ông đang tìm cách can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, ông Lukashenko đã đưa ra lời cảnh báo nhằm vào chính quyền Kiev và các đồng minh phương Tây.

“Chúng tôi sẽ chỉ chiến đấu trong một trường hợp. Nếu bạn vào đất của chúng tôi, nếu bạn giết người của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đáp trả” - ông nói, đồng thời cảnh báo Belarus sẽ đáp trả “ngay lập tức” đối với một cuộc tấn công của đối phương trên đất của mình.

Hai năm trước, Belarus đã phải chứng kiến các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối việc tái đắc cử của ông Lukashenko, người đã lãnh đạo đất nước từng thuộc thành phần Liên Xô trước đây này trong hơn hai thập niên.

Hàng nghìn người đã bị bắt trong cuộc trấn áp và các lãnh đạo chủ chốt của phong trào đối lập hiện bị phạt tù hoặc sống lưu vong ở nước ngoài.

Trong số đó có bà Tikhanovskaya, người đã không thể đánh bại ông Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 8-2020.

Hiện bà đang sống lưu vong ở Lithuania, trong khi chồng của bà – ông Sergei Tikhanovsky đang phải ngồi tù 18 năm vì những lời buộc tội mà phe ủng hộ ông cho là có động cơ chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm