Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc: 6 tháng đầu năm, tội phạm ở miền Tây tăng 28,6%

(PLO)- Thông tin về tình hình tội phạm chung ở miền Tây, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong năm 2022 tăng 14,8% và 6 tháng đầu năm nay tăng 28,6%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-6, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; phân giới cắm mốc; phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại cuộc họp này, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin một số vấn đề về tình hình tội phạm ở miền Tây.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thông tin một số vấn đề về tình hình tội phạm ở miền Tây tại cuộc họp chiều 28-6. Ảnh: NHẪN NAM

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thông tin một số vấn đề về tình hình tội phạm ở miền Tây tại cuộc họp chiều 28-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Tướng Ngọc, ngành công an đã “bóc” bảy ổ nhóm tội phạm ở Phú Quốc (Kiên Giang) với 74 đối tượng, trong đó có nhóm làm chết bốn người mà báo chí đã đăng tải.

“Chúng tôi đã xử lý trách nhiệm lãnh đạo của Công an TP Phú Quốc, tình hình đã ổn định” – Trung tướng Ngọc thông tin.

Đối với nhóm tội phạm lừa đảo, lôi kéo người miền Tây sang Campuchia với chiêu thức “việc nhẹ lương cao”, ông Ngọc cho biết Bộ Công an đã có chỉ đạo xử lý, đến bây giờ không bị động đối với việc này. Bộ cũng đã triển khai huấn luyện, chỉ đạo đối với công an các tỉnh.

Theo Tướng Ngọc, trong năm 2022, tội phạm chung trên địa bàn các tỉnh miền Tây tăng 14,8% và 6 tháng đầu năm nay tăng 28,6%. Vì vậy ông lưu ý các địa phương về tình hình tội phạm và các phương án mà lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo đối với các địa phương trong thời gian vừa qua.

Về buôn lậu, ông nhắc lại vụ án nổi cộm ở khu vực này là vụ Mười Tường và cho biết liên quan vụ này một số người trong lực lượng công an, quân đội, viện kiểm sát, tòa án và một số lãnh đạo đều đã bị xử lý hình sự và xử lý hành chính.

Theo ông Ngọc, đối với ma túy, về góc độ công tác công an, ma túy là tội phạm nguồn của các loại tội phạm. 38% các vụ việc trong 6 tháng đầu năm là do người Việt gây nên.

Tình hình chung ma túy trong nước và thế giới đều rất phức tạp. Cứ có một người nghiện là tương ứng một vụ án hình sự rình rập, cứ có một người ngáo đá là tương ứng với một vụ trọng án. Ở miền Tây, theo thống kê chưa đầy đủ khoảng 10% người nghiện và 10% người ngáo đá trong toàn quốc. Vì vậy các tỉnh phải lưu ý những vấn đề này

Cũng theo ông Ngọc, miền Tây có 27 điểm phức tạp về ma túy, 113 xã phường, thị trấn phức tạp về ma túy, 416 điểm có nguy cơ trở thành điểm phức tạp về ma túy (karaoke, nhà nghỉ…).

“Chúng tôi đã chỉ đạo giải quyết kỹ nguồn cung (số đối tượng mang, cung cấp ma túy) và giải quyết tốt phần cầu (các điểm, tụ điểm). Về tinh thần, trung ương, các bộ ngành rất quyết liệt nhưng địa phương phải thẳng thắn là quá nhiều việc nên đôi lúc khoán trắng, nếu khoán trắng thì không thực hiện được Kết luận 13 và Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về phòng chống ma túy trong tình hình mới” – ông Ngọc cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm