Thủ tướng Anh bất ngờ đẩy lịch tổng tuyển cử sớm cả 5 tháng

(PLO)- Thủ tướng Anh Rishi Sunak chính thức ấn định ngày tổng tuyển cử ở nước này - sớm hơn lịch chính thức cả 5 tháng, một quyết định gây bất ngờ với nhiều người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak ấn định ngày 4-7 tới là ngày tổng tuyển cử ở nước này trong bối cảnh đảng Bảo thủ cầm quyền đang đối mặt nhiều thách thức, theo hãng tin AP.

“Sáng sớm hôm nay (22-5), tôi đã nói chuyện với Bệ hạ [Vua Charles III] để yêu cầu giải tán quốc hội. Bệ hạ đã chấp thuận yêu cầu này, và chúng ta sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 4-7” - ông Sunak nói bên ngoài dinh thự thủ tướng Anh tại phố Downing (thủ đô London).

Thủ tướng Anh kêu gọi tổng tuyển cử
Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi tổng tuyển cử bên ngoài dinh thự thủ tướng Anh tại phố Downing (thủ đô London, Anh) ngày 22-5. Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh cho biết yếu tố kinh tế là nguyên nhân chính thúc đẩy ông kêu gọi tổng tuyển cử sớm hơn nhiều tháng so với dự kiến, đồng thời nói rằng “mọi việc không hề dễ dàng” đối với nhiều người Anh.

“Hôm nay đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với nền kinh tế, với lạm phát trở lại bình thường. Những ngày tươi sáng hơn đang ở phía trước, nhưng chỉ khi chúng ta tuân thủ kế hoạch cải thiện an ninh kinh tế và cơ hội cho mọi người” - ông Sunak nói.

“Bây giờ là thời điểm để người dân Anh lựa chọn tương lai của mình, quyết định liệu chúng ta muốn tiếp tục phát triển dựa trên những tiến bộ đã đạt được hay có nguy cơ quay trở lại con đường ban đầu mà không có kế hoạch và không có sự chắc chắn” - Thủ tướng Anh nói thêm.

Ông Sunak có thời gian đến tháng 12 để kêu gọi tổng tuyển cử, nhưng ông đã ra quyết định này sớm hơn nhiều tháng và điều này khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Viện Chính phủ - một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại London, thông thường thủ tướng sẽ chọn thời điểm tổng tuyển có lợi cho đảng của mình. Theo tính toán thì thời điểm thích hợp là vào mùa thu khi kinh tế Anh được dự đoán sẽ khởi sắc, tuy nhiên tin tức lạm phát giảm xuống 2,3% vào ngày 22-5 đã thay đổi câu chuyện.

Dù vậy, theo AP, sự ủng hộ của người dân Anh với đảng Bảo thủ của ông Sunak đang giảm dần sau một loạt cuộc khủng hoảng bao gồm suy thoái kinh tế, các vụ bê bối và sự thay đổi lãnh đạo liên tục trong hai năm qua.

Trong khi đó, đảng Lao động được nhiều người cho là đang ở thế mạnh nhất.

Trong lần bầu cử này, người dân Anh sẽ bỏ phiếu để chọn ra 650 thành viên của Hạ viện với nhiệm kỳ 5 năm.

Đảng chiếm đa số trong Hạ viện sẽ thành lập chính phủ tiếp theo và lãnh đạo đảng này sẽ là thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm