Thủ tướng chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm vấn đề đăng kiểm, không chờ nữa

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chính phủ chủ trì, giải quyết dứt điểm vấn đề của các trung tâm đăng kiểm, không chờ đợi nữa. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về nhiều nội dung.

Thủ tướng chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm vấn đề đăng kiểm, không chờ nữa ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm việc với TP.HCM. Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng hoan nghênh việc lãnh đạo TP.HCM xác nhận tình trạng lo ngại trong thực hiện công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức là có thật.

"Tôi rất đồng tình về nhận định này và cho rằng cần đánh giá sâu hơn, kỹ hơn. Đó là sự co cụm, cầu an, thận trọng quá mức trong điều hành của TP cũng như cả nước. Tôi mừng là TP.HCM sẽ sớm có chỉ đạo vấn đề này bằng một chỉ thị" - ông chia sẻ.

"Chúng ta không thể đổ lỗi do xử lý mạnh tay tội phạm tham nhũng dẫn đến tình trạng này. Không có việc hình sự hóa các vụ việc hành chính mà xử lý rất hợp tình, hợp lý"- Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh và nói thêm việc xử lý hàng loạt cán bộ vừa rồi giống như các bài thuốc để chữa các căn bệnh.

Ông cũng cho rằng cần giải pháp mạnh hơn, toàn diện hơn để khắc phục và mong Thủ tướng quan tâm đến kiến nghị của TP.HCM về việc sớm hoàn thiện khung pháp lý về cán bộ, công chức.

Trung tướng Lê Quốc Hùng nhận định, trong quý I, TP đã giữ vững ổn định chính trị, không có diễn biến đột xuất, bất ngờ, đảm bảo ổn định đời sống. Dù vậy, ông nhìn nhận TP hiện còn nhiều vấn đề cần quan tâm trong thị trường tài chính, bất động sản, thị trường chứng khoán, đặc biệt là tình trạng thất nghiệp ngày càng cao, tình trạng thiếu đơn hàng ngày càng trầm trọng… đặt gánh nặng về an sinh xã hội.

"Đáng lo ngại là tình trạng tội phạm công nghệ cao đang nổi lên trong suốt thời gian qua; đặc biệt là giả danh giáo viên, nhân viên báo tin học sinh cấp cứu để lừa tiền phụ huynh..." - ông nói và lưu ý TP cũng cần cảnh giác đến tình trạng mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mạo danh các thương hiệu lớn và cả môi giới mại dâm, ma túy, chất kích thích qua mạng.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng điểm lại, gần đây nổi lên tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn dẫn đến vi phạm pháp luật; trong lĩnh vực bất động sản thì có tình trạng tạo lập dự án ma... Đáng chú ý, TP.HCM cùng nhiều địa phương khác nổi lên các vụ việc sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Riêng sự việc của các trung tâm đăng kiểm, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị điều tra, khám phá, làm rõ các hành vi sai phạm. "TP.HCM cần chuẩn bị trước cho những dấu hiệu tiềm ẩn, khó lường trong trật tự an toàn xã hội" - ông Hùng đề nghị.

Thủ tướng chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm vấn đề đăng kiểm, không chờ nữa ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu giải quyết dứt điểm vấn đề của các trung tâm đăng kiểm. Ảnh: VGP

Trao đổi thêm về ý kiến của Trung tướng Lê Quốc Hùng liên quan vấn đề của các trung tâm đăng kiểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ, Thường trực Chính phủ cần chủ trì giải quyết vấn đề này.

"Cần giải quyết dứt điểm, không chờ, không đợi nữa. Các bộ, ngành có ý kiến khác nhau thì Chính phủ phải chủ trì để quyết. Anh nào không làm thì khoanh lại để giải quyết, có đánh giá, kiểm tra, xử lý cán bộ theo quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước sau"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm