Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

(PLO)- Trong chương trình kiểm tra tình hình cung ứng và sản xuất điện tại Quảng Ninh, ngày 11-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên cán bộ, nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi động viên cán bộ, nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh quản lý, thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1.200 MW (4 tổ máy) đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia qua trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh với cấp điện áp 500kV và 220kV, sản lượng bình quân thiết kế là 7,2 tỉ kWh/năm.

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về công tác sản xuất điện mùa khô và cả năm 2023, trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của nhà máy là 3,383 tỉ kWh, vượt 4,7% so với kế hoạch, trong đó tháng 5-2023, Công ty sản xuất được sản lượng cao nhất (806,5 triệu kWh) kể từ khi đưa các tổ máy vào vận hành đến nay.

Tổng sản lượng điện thương phẩm là 3,079 tỷ kWh, vượt 4,9% so với kế hoạch 5 tháng. Trong tình hình hiện nay, Công ty đang đề cao giữ vững hiệu suất vận hành các tổ máy; tăng cường kỷ luật vận hành, đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo bộ ngành kiểm tra hệ thống vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo bộ ngành kiểm tra hệ thống vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương công ty đã vận hành cơ bản ổn định, các sự cố đã được nhanh chóng khắc phục. Thủ tướng chia sẻ, hiện nay là cao điểm sử dụng điện, nắng nóng kéo dài, hạn hán còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Công ty cố gắng bảo đảm công suất thiết kế, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, vận hành tốt, khai thác tối đa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần người công nhân ngành điện nói chung và người lao động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh nói riêng đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện vì phát triển chung của đất nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi người lao động về tình hình đời sống, việc làm và nhà ở... Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023), Thủ tướng đề nghị cán bộ, người lao động công ty tiếp tục duy trì, phát huy các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có việc sản xuất an toàn, cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Khoa (áo tím) trao quà động viên người lao động Phân xưởng sản xuất, Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Ông Nguyễn Tiến Khoa (áo tím) trao quà động viên người lao động Phân xưởng sản xuất, Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Trước đó, ngày 7 và 9-6, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 và đoàn công tác đã trực tiếp đến làm việc với các công ty nhiệt điện của EVNGENCO1 tại miền Bắc (Quảng Ninh, Uông Bí) về tình hình vận hành, cung ứng điện.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài diện rộng dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng cao, từ đầu năm tới nay, các đơn vị luôn hết sức nỗ lực, nghiên cứu và thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tổ máy vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp than, đảm bảo cấp đủ than theo kế hoạch sản xuất điện; duy trì mức tồn kho than ở mức hợp lý vào từng thời điểm. Ông Nguyễn Tiến Khoa nhấn mạnh, các đơn vị cần chú trọng, tập trung cao độ để đảm bảo sản xuất điện trong các tháng mùa khô. Theo ông Khoa, các đơn vị phải chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm tra thiết bị cấp nhiên liệu cho các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành, các vật tư thiết bị để cung cấp cho sản xuất, không để xảy ra sự cố, xử lý kịp thời các khuyết điểm, đảm bảo tiến độ sửa chữa các tổ máy.

THẢO HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm