Thủ tướng Trung Quốc thăm Pháp, kêu gọi 'vượt qua khác biệt'

(PLO)- Thủ tướng Trung Quốc - ông Lý Cường vừa có chuyến thăm Pháp, gặp gỡ các quan chức cấp cao của Pháp để thảo luận về tăng cường hợp tác song phương "vượt lên trên sự khác biệt".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Thủ tướng Trung Quốc (TQ) Lý Cường đã kết thúc chuyến thăm Pháp sau khi gặp gỡ các quan chức cấp cao của Pháp để thảo luận về tăng cường hợp tác song phương "vượt lên trên sự khác biệt", theo tờ South China Morning Post.

Hôm 22-6, ông Lý đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ca ngợi chuyến thăm hồi tháng 4 của nhà lãnh đạo Pháp tới TQ là đã "vạch ra một kế hoạch chi tiết cho sự phát triển" của quan hệ song phương.

Ông kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và khai thác thêm tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới môi trường, kinh tế kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề khác như xung đột tại Ukraine, Đài Loan, văn phòng Tổng thống Pháp cho biết.

Về phần mình, Tổng thống Macron hoan nghênh chuyến thăm của ông Lý tới Pháp. Ông nhấn mạnh “quyền tự chủ chiến lược” của châu Âu và nói rằng châu Âu không mong muốn gia tăng khủng hoảng do vấn đề Đài Loan.

“Trong một thế giới đầy thách thức, Pháp và TQ nên tuân thủ chủ nghĩa đa phương hiệu quả, thúc đẩy đoàn kết quốc tế và các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu” - ông Macron nói.

Đáp lại, ông Lý cho biết "TQ và Pháp chia sẻ quan điểm chiến lược và tổng thể chung" trong các vấn đề này, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Thủ tướng Trung Quốc - Lý Cường (phải) cùng với Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 22-6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thủ tướng Trung Quốc - Lý Cường (phải) cùng với Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 22-6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thủ tướng Lý sau đó đã có cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Elisabeth Borne, kêu gọi Paris tuân thủ nền độc lập và mở rộng hợp tác kinh tế, ngoại giao với Bắc Kinh.

"Trong những năm gần đây, TQ và Pháp đã đóng một vai trò quan trọng và hàng đầu trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua liên lạc và phối hợp chặt chẽ", theo Thủ tướng TQ.

Ông cho biết Bắc Kinh coi Liên minh châu Âu (EU) là “một cực quan trọng trong một thế giới đa cực” và hy vọng “phía Pháp sẽ tiếp tục phát huy ảnh hưởng tích cực của mình và khuyến khích châu Âu hình thành những hiểu biết khách quan và hợp lý hơn đối với TQ”.

Đáp lại, bà Borne trấn an người đồng cấp rằng “EU sẽ duy trì quyền tự chủ chiến lược của mình và không ủng hộ việc tách rời hoặc cắt đứt các chuỗi cung ứng và công nghiệp”.

Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến ​​lễ ký kết một số văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực hàng không, nghiên cứu vũ trụ và năng lượng hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm