Những “phiên chợ đặc biệt” như thế không chỉ mang lại niềm vui cho người mua kẻ bán mà còn kêu gọi ý thức tiết kiệm, góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế rác thải.
Khi được ai đó tặng một món đồ không hợp ý, khi trót mua thật nhiều thứ trong cơn nghiện mua sắm rồi nhận ra không có thứ gì phù hợp…, thay vì chất đống trong góc tủ hoặc quẳng đi thì tiếc hay tặng lại cho ai đó thì ngại (vì đồ đã qua sử dụng một vài lần)…, bạn có thể mang chúng bán tại garage sale. Tại các “phiên chợ” đồ cũ như thế, người tham dự có thể mặc sức mua bán, trao đổi các loại hàng hóa còn mới tinh hoặc đã qua sử dụng với giá cả rẻ hơn giá trị thật khá nhiều.
Vui cả làng
Rục rịch chuẩn bị trước cả tháng, garage sale Noel của các thành viên diễn đàn Làm cha mẹ vừa diễn ra tại Làng Quốc tế Thăng Long (Hà Nội) ngày 3-12. Hàng hóa là chén đĩa ly tách, đồ dùng nhà bếp, quần áo, trang sức, giày dép… Giá cả hết sức “mềm”, từ 1.000, 2.000 đồng (chén đĩa, ly tách) đến 300.000, 400.000 đồng (quần áo, giày dép) bởi người bán chỉ mong giải tán đồ cho gọn nhà, thu được đồng nào hay đồng ấy. Người mua chỉ mong kiên nhẫn bới móc sẽ vớ được một món đồ ngon lành với giá hời. Do đó không khí mua bán vô cùng thoải mái, vui vẻ. Thậm chí, có người mua không thèm hỏi giá hay trả giá, cứ tranh thủ lựa chọn, gom hết những món hàng yêu thích thành một đống rồi chờ người bán tính tiền bởi qua kinh nghiệm, người mua biết rằng những món đồ tại “phiên chợ đặc biệt” này thường được bán với giá không thể rẻ hơn. “Nhà ai mà không có đồ cũ. Đem ra đây bán vừa gọn nhà, vừa thu được một món tiền, vừa vui vì đồ đạc của mình lại có ích với người khác” - chị Hương (Ba Đình, Hà Nội) hào hứng.
Cảnh mua bán tại garage sale Noel Hà Nội sáng 3-12-2011. (Ảnh do ban tổ chức garage sale Noel cung cấp)
Tậu được chục chén sứ khá đẹp, chị Phương Vy hài lòng ra mặt: “Mình có niềm say mê mua sắm đồ dùng cho nhà bếp, bao nhiêu cũng thấy chưa đủ. Hôm nay mình thật vui vì vừa vớ được chục chén mới toanh này, giá chỉ bằng một nửa giá gốc”.
Cuối buổi “chợ”, người bán đắt thu được 4-5 triệu đồng, người có ít hàng hóa hay ế ẩm cũng được 700.000-800.000 đồng. Trừ tiền thuê mặt bằng, số tiền còn lại đủ cho người bán đưa gia đình đi ăn một bữa cuối tuần.
“Đây không phải là kinh doanh, mua bán kiếm lời. Nó chính xác là một hoạt động để duy trì hội nhóm của tụi mình. Đây cũng là thú vui cuối tuần nhiều ích lợi, vừa gọn nhà, vừa được gặp gỡ bạn bè, tiết kiệm một khoản tiền nhỏ và giúp ích cho người mua” - chị Thu Trang, thành viên ban tổ chức garage sale Noel, bày tỏ.
Trước đó, tại TP.HCM, nhiều nhóm, hội như CLB đạp xe vì môi trường, Quận đoàn Tân Bình, Quận đoàn quận 5, Đoàn trường ĐH Quốc gia… cũng từng tổ chức ngày hội đổi đồ cũ… lấy đồ cũ với quy mô lớn, thu hút nhiều người tham gia. Thế nhưng người tổ chức garage sale thường xuyên và duy trì trong một thời gian dài tại TP.HCM lại là một cá nhân - Hiền Pooh. Cô nhận ký gửi hàng hóa của người bán, bán giùm với mức phí 10% giá trị món hàng. Đôi ba tháng, Hiền Pooh thuê địa điểm hẹn hò bạn bè đem đồ cũ tới mua bán, trao đổi, chụp ảnh… “Tôi làm điều này vì thích, vì thú vui của bản thân chứ không vì mục đích kinh doanh…” - Hiền Pooh cho biết.
Không có garage
Tại Mỹ, vào sáng thứ Sáu đến hết Chủ nhật, đi trên các trục lộ có khu dân cư, người ta dễ dàng bắt gặp các bảng quảng cáo bằng giấy A4 viết tay: GARAGE SALE, kèm địa chỉ có mũi tên chỉ đường. Người đi mua sắm garage sale cứ theo sự chỉ dẫn đó sẽ đến tận sân nhà người bán. Người ta thường dọn nhà và bày bán những món đồ không dùng được ở garage hay sân nhà mình.
Còn ở Việt Nam, gọi là garage sale nhưng những người tổ chức thường phải đi thuê mặt bằng làm nơi mua bán. Do đó, sự thuận lợi cũng giảm bớt vì người bán phải gói ghém hàng hóa và chuyên chở tới nơi bán. Chi phí thuê mặt bằng cũng phải tính toán vì mục đích chính của garage sale là vui, không có nhiều lời lãi để trả tiền mặt bằng.
Vì khó khăn về địa điểm, Hiền Pooh dự định ngày 17-12 tới sẽ tổ chức một buổi garage sale nhưng chưa tìm được nơi “họp chợ” phù hợp. “Phải kiếm địa điểm nào thuộc các khu phố đông dân cư hoặc công viên đông người qua lại thì mới đủ độ đông vui” - chị Huyền Trang, thành viên ban tổ chức của garage sale Noel, chia sẻ kinh nghiệm.
Cũng do khó khăn về địa điểm, garage sale ở Việt Nam đã “biến hóa” linh hoạt hơn: Người bán thường “họp chợ” trên các mạng xã hội, các diễn đàn trên mạng. Hiền Pooh cũng lập tài khoản Sale for fun trên mạng Facebook để đưa thông tin hàng hóa lên đó. Tiếp đến, cô sắp xếp buổi offline để nhận hàng. Và đôi ba tháng, cô mới tổ chức garage sale một lần với rất đông người mua bán.
Tuy xuất hiện chưa lâu nhưng ý tưởng garage sale được nhiều người ủng hộ và quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ. “Đây là dịp tốt để giao lưu, gặp gỡ bạn bè, đem lại cho chúng ta niềm vui cuối tuần. Đây cũng là một cách tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả, đồng thời giảm một lượng rác thải ra môi trường” - một thành viên diễn đàn Làm cha mẹ bày tỏ.
| Garage sale là ý tưởng bán đồ cũ, đồ đã qua sử dụng ngay tại garage hay sân bãi nhà mình. Ý tưởng này bắt nguồn từ các nước Âu, Mỹ và đã xuất hiện khá lâu. Hằng tuần hoặc hằng tháng, vào một ngày cố định trong tuần (thường là cuối tuần), người ta thường đem những vật dụng không dùng đến hoặc đã cũ ra bán hoặc trao đổi với nhau theo kiểu cũ người mới ta. Một năm gần đây, tại Việt Nam đã có nhiều hội, nhóm tổ chức garage sale với tiêu chí mua bán vui là chính làm hài lòng cả người mua lẫn người bán. |
TRÀ GIANG