Thua đau Everton, Chelsea lâm nguy trong cuộc chiến Top 4

Thi đấu ít hơn đối thủ một trận và có được 57 điểm, Chelsea đặt mục tiêu giành chiến thắng trong chuyến làm khách trước đối thủ khó chơi là Everton tại vòng 31 để tạo lợi thế chen chân vào cuộc đua Top 4 với Arsenal và Man. United.

Hazard có hiệp đấu đầu tiên hay nhưng không may.

Mục tiêu được đặt ra rõ ràng nên Chelsea tràn đầy tự tin đẩy cao đội hình để tấn công. Với bộ ba tiền vệ giàu cơ bắp và sức mạnh là Barkley, Jorginho và Kante, Chelsea nhanh chóng làm khó đội chủ nhà với lối chơi pressing. Với lối chơi tấn công như vũ bão, Chelsea có được cơ hội đầu tiên thử thách tài năng của thủ môn Pickford.

Phút thứ 6, từ tình huống tham gia tấn công bên hành lang cánh trái của Marcos Alonso, hậu vệ người Tây Ban Nha nhanh chân thực hiện đường chuyền cho Hazard. Ngôi sao sáng người Bỉ của Chelsea nhanh chân dứt điểm đưa bóng đi vào góc hẹp, nhưng thủ môn của Everton đã kịp ra tay cứu thua.

Tiền đạo của Chelsea thay nhau uy hiếp khung thành thủ môn Pickford.

Chelsea thi đấu hay nhưng lại kém may, sau cú dứt điểm thử tài Pickford của Hazard, tiền đạo người Bỉ tiếp tục có cú dứt điểm vào góc xa khung thành thủ môn của Everton nhưng cột dọc lại cứu cho đội chủ nhà.

Khoảng thời gian giữa hiệp một, Everton dần lấy lại thế trận bởi hậu vệ của đội chủ nhà chịu khó tranh chấp bóng quyết liệt với các ngôi sao trên hàng công của Chelsea. Hàng công đội chủ nhà Everton dù không tạo được những tình huống nguy hiểm nào, nhưng hàng thủ thi đấu vô cùng chắc chắn và tập trung.

Cầu thủ Everton ngợp trước lối chơi Pressing của đối phương trong hiệp một.

Chelsea tấn công điên cuồng, mọi chỉ số đều vượt trội hơn với đối thủ khi “the blues” kiểm soát bóng đến 68%, tung ra 10 cú sút trong đó có 3 cú sút trúng đích, nhưng HLV Sarri và học trò đành bất lực kết thúc hiệp một với tỷ số hòa không bàn thắng.

Nếu như hiệp một Chelsea thi đấu cống hiến, thì 45 phút của hiệp hai lại là thảm họa với đội bóng đến từ thủ đô London. Đội chủ nhà Everton bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 49. Từ tình huống phạt góc, Calvert-Lewin bật cao đánh đầu, thủ môn Kepa của Chelsea kịp thời cản phá, nhưng Richarlison xuất hiện đúng lúc đánh đầu bồi mở tỷ số cho Everton.

Richarlison xuất hiện kịp thời đánh đầu mở tỷ số cho chủ nhà Everton.

Bị dẫn bàn trong thế trận thi đấu lấn lướt, Chelsea “quê độ” càng đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Nhưng Everton cũng không phải dạng vừa khi sẵn sàng rút toàn bộ đội hình về phòng thủ và chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 60 Chelsea được cơ hội san bằng cách biệt từ đường phát bóng của David Luiz. Kante trả bóng về cho Higuain dứt điểm ngoài vòng cấm, cú sút của tiền đạo người Argentina đưa bóng đi căng nhưng không thể đánh bại được thủ môn của Everton.

Chưa tìm được bàn gỡ thì Chelsea tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ hai. Phút 72 hậu vệ Marcos Alonso phạm lỗi với Richarlison trong vòng cấm, dẫn dến tình huống phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11 mét mặc dù Sigurdson không trực tiếp đánh bại thủ môn Kepa nhưng số 10 của Everton cũng kịp đá bồi để nâng tỷ số lên 2-0.

Trên chấm 11 mét, Sigurdson đánh bại thủ môn Kepa giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Khoảng thời gian còn lại, mặc dù Chelsea nỗ lực thi đấu để tìm bàn gỡ, nhưng gặp phải đội bóng khó chơi như Everton đoàn quân của HLV Sarri đành bất lực chịu thất bại tại Goodison Park với tỷ số 0-2. Với trận thua cay đắng này, Chelsea tiếp tục gặp khó trên chặng đường vào Top 4. Chelsea hiện có 57 điểm, kém đội xếp hạng tư Arsenal 3 điểm và kém Man. United 1 điểm.

Đội hình thi đấu:

Everton: Pickford, Coleman, Digne, Keane, Mina, Sigurðsson (Davies 88'), Gueye, Bernard (Walcott 78'), Gomes (Schneiderlin 68'), Richarlison, Calvert-Lewin.

Thẻ phạt: Andre Gomes.

Bàn thắng: Richarlison (49'), Sigurdson (72')

Chelsea: Kepa, Luiz, Azpilicueta, Alonso, Ruediger, Barkley (Loftus-Cheek 66'), Jorginho (Hudson-Odoi 74'), Kante, Higuain (Giroud 66'), Hazard, Pedro

Thẻ phạt: Marcos Alonso, Rudiger.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm