Thực hư chuyện nhập vải thiều ngâm hóa chất từ Trung Quốc

Trước tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, có thông tin phía Trung Quốc giám sát hoạt động xuất nhập khẩu và có thể sẽ cho đóng một số cửa khẩu để chấn chỉnh lại các quy định.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng nước ta khẳng định các hoạt động biên mậu vẫn diễn ra bình thường. Vậy thực hư sự việc này là thế nào?

Theo khảo sát của PV VOV, hiện nay, tại cửa khẩu Tân Thanh được bày bán rất nhiều vải thiều tươi cũng như vải khô. Tại các khu chợ ở Lạng Sơn, các tiểu thương bày bán rất nhiều vải thiều, tuy nhiên họ đều cho biết đây là vải từ Lục Ngạn và một số tỉnh phía Bắc khác.

Thực hư chuyện nhập vải thiều ngâm hóa chất từ Trung Quốc ảnh 1Các tiểu thương đóng gói vải để xuất sang Trung Quốc (Ảnh: Dantri)

Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7, phụ trách chính tại cửa khẩu Tân Thanh, một trong những cửa khẩu xuất nhập khẩu nông sản chính khẳng định, không hề có hiện tượng vải thiều được nhập ngược từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các cửa khẩu gần đó như Cốc Nam, Cổng trắng cũng như các đường mòn cũng không có lô hàng vải thiều nào nhập vào Việt Nam.

Bà Hà cho biết, trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí ở cả thời điểm nhạy cảm này cũng không hề có hiện tượng vải thiều cũng như nhãn, thanh long nhập ngược từ Trung Quốc. Do vậy thông tin trên là không đúng sự thật.

Bên cạnh đó, thông tin vải Việt Nam được xuất khẩu qua biên giới, ngâm tẩm hóa chất rồi đưa ngược trở về Việt Nam, bà Hà cũng khẳng định là không có chuyện này xảy ra.

Tình hình giao thương qua cửa khẩu thời gian này với các mặt hàng nói chung và nông sản nói riêng hầu như diễn ra hoàn toàn bình thường. Riêng một số điểm kinh doanh như khu chợ Tân Thanh, ngay gần cửa khẩu thì các tiểu thương bán vải, quần áo và đồ điện đóng cửa hàng tạm nghỉ. Song, nguyên nhân khiến họ đóng cửa hàng không liên quan đến Trung Quốc mà do yếu tố thời vụ.

Riêng về nông sản, hiện nay tại cửa khẩu Tân Thanh có khoảng 100 xe hàng nông sản, mỗi xe 15 tấn, tương đương 1.500-2000 tấn các loại được xuất qua cửa khẩu Tân Thanh mỗi ngày, trong đó vải thiều chiếm tỷ trọng lớn. Hiện nay để vải xuất qua cửa khẩu được đảm bảo chất lượng, Cơ quản Hải quan Lạng Sơn đã mở một lối phụ để các tiểu thương vận chuyển nhanh chóng.

Bên cạnh mặt hàng vải thiều, thanh long và chuối cũng vẫn được xuất khẩu đều đặn sang Trung Quốc. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 30%, trong khi sản lượng nhập khẩu giảm tới 40%. Mặt hàng trái cây nhập khẩu chủ yếu vẫn là dưa vàng và táo.

Do vậy, thông tin táo Trung Quốc không nhập về Việt Nam nữa là không chính xác. Theo khảo sát, tại cửa khẩu Tân Thanh, mỗi ngày có khoảng 1- 3 xe chở táo từ Trung Quốc sang Việt Nam. Sở dĩ số lượng táo nhập khẩu hiện nay còn ít do bây giờ mới là thời điểm đầu mùa vụ, dự đoán trong thời gian tới sản lượng táo nhập khẩu sẽ lớn hơn./.

Theo VOV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm