Thuê ô tô ở TP.HCM lên Tây Nguyên ‘dọn’ kho nông sản

Ngày 13-3, tin từ Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), cho biết vừa bắt giữ Nguyễn An Ninh (42 tuổi), Nguyễn Huy Tiến (27 tuổi, cùng trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) và Nguyễn Thanh Liêm (47 tuổi, trú Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin từ công an, đầu tháng 3-2017, Công an huyện Đắk R’lấp nhận trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Ch. (thị trấn Kiến Đức, Đắk R’lấp) về việc kho hàng nông sản bị kẻ gian cắt khóa lấy trộm tài sản.
Vào cuộc, ngày 11-3 trinh sát phát hiện Ninh, Liêm, Tiến đang trộm tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) nên bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Tiến, Ninh, Liêm là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại kho ông Chào.
Tại cơ quan điều tra, băng nhóm khai thuê ô tô từ TP.HCM chạy lên các tỉnh Tây Nguyên để trộm cắp tài sản. Mục tiêu là các kho nông sản của người dân. Ban ngày, nhóm đi xem các kho, sau khi “chấm” được địa điểm, đợi đêm xuống gắn biển số giả, đánh xe đến địa điểm đã “chấm” dùng kìm cộng lực, xà beng phá khóa lấy tài sản. Nhóm luôn mang bên mình một khẩu súng bắn đạn bi để uy hiếp, chống trả trong trường hợp bị truy đuổi.
Theo điều tra, cả ba người đều có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản.Từ đầu năm 2017 đến nay, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
Vụ việc đang được Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm