Thượng viện Mỹ công bố Dự luật 118 tỉ USD về an ninh biên giới, viện trợ Ukraine, Israel...

(PLO)- Dự luật an ninh biên giới và viện trợ Ukraine và Israel mà Thượng viện Mỹ vừa công bố có thể đối mặt tương lai bất định khi vấp phản đối từ nhiều đảng viên Cộng hoà cực hữu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, Thượng viện Mỹ công bố Dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng trị giá 118 tỉ USD, hãng Reuters đưa tin.

Dự luật này phân bổ 20,23 tỉ USD cho an ninh biên giới Mỹ, 60,06 tỉ USD hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, 14,1 tỉ USD hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỉ USD cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và cuộc xung đột ở Biển Đỏ, và các khoản chi khác.

Ngoài ra, Dự luật sẽ phân bổ khoảng 10 tỉ USD viện trợ nhân đạo cho dân thường ở các khu vực xung đột bao gồm Ukraine, Dải Gaza và Bờ Tây.

Dự luật an ninh biên giới
Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Dự luật có một điều khoản cấm chuyển nguồn tiền này đến cơ quan của Liên Hợp Quốc về người Palestine (UNRWA). Không rõ số tiền này sẽ được vận hành thế nào.

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông sẽ thực hiện các bước cần thiết để tổ chức cuộc bỏ phiếu đầu tiên về Dự luật vào ngày 7-2. Nếu Dự luật trở thành luật, nó sẽ đánh dấu những thay đổi quan trọng nhất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới của Mỹ trong nhiều thập niên qua.

Thượng nghị sĩ độc lập Kyrsten Sinema nói rằng Dự luật an này sẽ giúp tăng cường an ninh dọc biên giới phía nam nước Mỹ.

Dự luật an ninh biên giới cũng sẽ yêu cầu Bộ An ninh Nội địa tạm thời "đóng cửa" biên giới đối với hầu hết người di cư nếu có hơn 5.000 lượt vượt biên mỗi ngày, tính trung bình trong khoảng thời gian 7 ngày.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ ủng hộ Dự luật.

“Tôi kêu gọi Quốc hội đoàn kết và nhanh chóng thông qua thỏa thuận lưỡng đảng này” - ông Biden nói, đồng thời ca ngợi các biện pháp di cư trong Dự luật.

Lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cũng ủng hộ Dự luật, đồng thời nói rằng đảng Cộng hòa sẽ không thể có được thỏa thuận tốt hơn thoả thuận hiện tại với đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, theo Reuters, Dự luật này đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn khi bị các đảng viên Cộng hòa cánh hữu phản đối.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Dự luật sẽ "chết khi đến nơi" nếu đến được Hạ viện.

“Dự luật này thậm chí còn tệ hơn chúng tôi đoán và không thể giúp chấm dứt thảm họa biên giới” - ông Johnson đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter).

Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise nói rằng Dự luật Thượng viện "sẽ không nhận được phiếu bầu nào tại Hạ viện".

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng đang thúc đẩy nỗ lực luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas - quan chức biên giới hàng đầu của chính quyền ông Biden.

Cựu Tổng thống Donald Trump (người được cho là đối thủ tiềm năng của ông Biden trong cuộc đua Nhà Trắng tháng 11 tới) đã đưa vấn đề nhập cư là một trong những chìa khoá vận động tranh cử. Khi còn là tổng thống Mỹ, ông Trump cũng nhiều lần nỗ lực ngăn chặn người nhập cư vào Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm