Thường vụ QH cho ý kiến về Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Chiều 13-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Cạnh tranh sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo dành một điều quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh. Theo đó, sẽ có Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và đây là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, được hình thành trên cơ sở hợp nhất Cơ quan quản lý cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh, Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh hiện nay.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan bán tư pháp, vừa thực hiện chức năng tham mưu giúp bộ trưởng Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, vừa có chức năng tiến hành tố tụng để xử lý vụ việc cạnh tranh...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết hiện nay đôi khi có hiện tượng độc quyền nhà nước. “Khi văn bản do các bộ, ngành ban hành vi phạm cạnh tranh thì ai giám sát việc này?” - ông Bình nêu câu hỏi và đề xuất Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần giám sát các bộ, ngành trong việc ban hành văn bản liên quan đến quá trình cạnh tranh. Ông Bình cũng thừa nhận trong lĩnh vực giáo dục, việc ban hành sách giáo khoa có chuyện độc quyền, buộc phụ huynh học sinh phải mua.

Còn Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị bổ sung quy định về kiểm soát doanh nghiệp và độc quyền nhà nước bởi theo ông, chúng ta đang có tình trạng chuyển từ độc quyền nhà nước sang độc quyền doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tới quyền lợi quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.