Thụy Điển tăng kiểm soát biên giới liên quan vụ đốt kinh Koran

(PLO)- Thụy Điển ban hành luật mới tăng kiểm soát biên giới, tăng quyền hạn cho cảnh sát để khám xét dân (chủ yếu người nhập cư) liên quan tình trạng gia tăng đe dọa sau làn sóng đốt kinh Koran.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Thụy Điển ngày 1-8, tình trạng an ninh trong nước ngày càng bị đe dọa sau các vụ đốt kinh Koran gần đây. Quốc gia bắc Âu này đand tăng cường kiểm soát biên giới, tăng quyền cho cảnh sát nhằm ngăn chặn và khám xét dân (chủ yếu dân nhập cư) để ngừa nguy cơ, theo hãng tin Reuters.

Thụy Điển tăng quyền cho cảnh sát để kiểm soát người nhập cư. Ảnh: Pavel Koubek/OMBRELLO

Thụy Điển tăng quyền cho cảnh sát để kiểm soát người nhập cư. Ảnh: Pavel Koubek/OMBRELLO

Cụ thể, theo một luật mới chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 8, cảnh sát có nhiều quyền hạn hơn trong việc kiểm tra các khu vực biên giới, bao gồm khám xét người nhập cư và tăng cường giám sát điện tử.

“Kiểm soát biên giới là biện pháp giúp chúng tôi xác định những người đến Thụy Điển có thể là mối đe dọa đến an ninh hay không” - Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strommer cho hay.

Trong những tuần gần đây, Thụy Điển và Đan Mạch liên tục chứng kiến các vụ biểu tình đốt hoặc phá hủy bản sao của kinh Koran. Những hành động này khiến các quốc gia Hồi giáo phẫn nộ, và các nước này đã yêu cầu một số chính phủ Bắc Âu chấm dứt các cuộc biểu tình như vậy.

Đầu tuần này, nhiều vụ đốt kinh Koran xảy ra tại Thụy Điển và Đan Mạch. Hai quốc gia này cho biết họ đang xem xét tính pháp lý trong việc hạn chế những hành động như vậy nhằm xoa dịu căng thẳng.

Tương tự Thụy Điển, cảnh sát Đan Mạch cũng cho biết nước này cũng đang nhận thấy nguy cơ bị tấn công ngày càng cao do hậu quả của cuộc khủng hoảng trên.

Ngày 1-8, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói rằng tình hình hiện nay rất “nguy hiểm”, “phức tạp” và “bị những người muốn gây tổn hại cho Thụy Điển lợi dụng”, bao gồm Nga. “[Hành động đó] có thể là để ngăn Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” - ông Kristersson nói.

Theo ông Kristersson, điều quan trọng là giảm leo thang tình hình và kêu gọi mọi người sử dụng quyền tự do ngôn luận một cách có trách nhiệm và tôn trọng.

Ông Kristersson cho biết thêm rằng chính phủ Thụy Điển cũng đang xem xét những thay đổi nhằm cho phép cảnh sát ngăn chặn việc đốt kinh Koran ở nơi công cộng nếu chúng gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm