Tỉ phú Elon Musk đề nghị mua OpenAI với giá gần 100 tỉ USD và sự đáp trả bất ngờ của ông Sam Altman

(PLO)- Ông Sam Altman - người đứng đầu OpenAI tức công ty mẹ của ChatGPT - đã phản hồi gần như ngay lập tức và bất ngờ với đề nghị của nhóm nhà đầu tư do tỉ phú Elon Musk dẫn đầu về việc mua lại công ty này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉ phú Elon Musk dẫn đầu một nhóm các nhà đầu tư đề nghị mua OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT - với giá 97,4 tỉ USD, đài CNN ngày 9-2 đưa tin. Nếu thành công, thương vụ này có thể định hình lại tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Tỉ phú Elon Musk từ lâu đã bất hòa với Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI - ông Sam Altman. Ông Musk - người đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 - đã rời khỏi công ty vào năm 2018 sau một cuộc tranh chấp liên quan đến việc công ty chuyển công ty sang hoạt động vì lợi nhuận.

tỉ phú Elon Musk.jpg
Tỉ phú Elon Musk (trái) và CEO của OpenAI Sam Altman. Ảnh: GETTY IMAGES

Thương vụ khổng lồ trên, được tờ The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên, có thể giúp tỉ phú Elon Musk nắm quyền kiểm soát phần lớn công ty. OpenAI hiện được coi là đối thủ với công ty trí tuệ nhân tạo X.AI của ông Musk.

“Nếu ông Sam Altman và Hội đồng quản trị OpenAI hiện tại có ý định trở thành một công ty hoàn toàn vì lợi nhuận, thì điều quan trọng là tổ chức từ thiện này phải được đền bù xứng đáng cho những gì mà ban lãnh đạo của tổ chức này đang tước đoạt: quyền kiểm soát công nghệ mang tính chuyển đổi nhất trong thời đại của chúng ta” - ông Marc Toberoff, luật sư đại diện cho các nhà đầu tư, cho biết.

“Đã đến lúc OpenAI quay trở lại với lực lượng nguồn mở, tập trung vào an toàn như trước đây. Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó xảy ra” - ông Toberoff nói tiếp.

Đáp lại, trên mạng xã hội X, ông Altman viết rằng: “Không, cảm ơn nhưng chúng tôi sẽ mua Twitter (tên gọi cũ của X) với giá 9,74 tỉ USD nếu bạn muốn”.

Vào tháng 3-2024, tỉ phú Elon Musk đã đệ đơn kiện chống lại OpenAI và ông Altman, với cáo buộc công ty và ban lãnh đạo của công ty đã phá vỡ điều lệ sáng lập của mình là phát triển AI nhân tạo để phục vụ lợi ích của nhân loại thay vì tìm cách kiếm lợi nhuận. Sau đó, ông Musk đã rút lại đơn kiện.

Tỉ phú Elon Musk đã đệ đơn kiện mới vào tháng 8-2024 cáo buộc OpenAI đang chạy đua phát triển công nghệ “trí tuệ nhân tạo tổng quát” mạnh mẽ để “tối đa hóa lợi nhuận”. Ông Musk cũng cáo buộc công ty này tham gia vào hoạt động tống tiền.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

(PLO)- Việc Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được Mật nghị Hồng y chọn trở thành Giáo hoàng Leo XIV khiến nhiều người bất ngờ, khi theo truyền thống, Hồng y đoàn – có đa số là người châu Âu – băn khoăn về việc chọn hồng y từ Mỹ làm giáo hoàng vì lo ngại ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên hoạt động của Tòa thánh Vatican.

Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Iran đồng ý nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi nói rằng vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 với Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tuần này, trong khi đặc phái viên của Tổng thống Trump cảnh báo nếu các cuộc đàm phán này không hiệu quả, Mỹ sẽ không tiếp tục.

Ông Kim Jong-un và con gái thăm đại sứ quán Nga

Ông Kim Jong-un và con gái thăm đại sứ quán Nga

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức cấp cao Triều Tiên đã đến thăm Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng Đức Quốc xã.