Tỉa búp thanh long bán thương lái TQ không có hại

Ông Hưng cho hay việc này đã diễn ra từ nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh. Bởi lẽ chỉ có búp thanh long người trồng bỏ đi để tạo ra những quả thanh long chất lượng hơn thì mới được bán cho thương lái Trung Quốc. Tại những vườn thanh long bị nhiễm bệnh đốm trắng, người dân cũng phải tỉa bỏ búp vì có để lại cũng không bán được trái.

Nhiều năm nay tại Bình Thuận, hiệp hội chưa thấy có ảnh hưởng gì đến năng suất trái do tỉa bớt búp thanh long. Nếu để trái thanh long bán mà có lợi nhuận hơn nhiều lần so với bán bông thì người trồng sẽ không tỉa hết bông thanh long đi bán. Hiện nay, các cơ quan chức năng trong tỉnh vẫn đang theo dõi sát việc thu mua búp thanh long của những thương lái này.

ĐẠI THẮNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm