Tiền đạo Malaysia tự tin đánh bại Việt Nam, STVV sẽ bị phạt

Ngoại binh nhập tịch, tự tin Malaysia đánh bại Việt Nam

Tiền đạo gốc Gambia, Mohamadou Samureh tiết lộ, Malaysia bây giờ mạnh hơn đội tuyển Việt Nam so với thời gặp nhau tại chung kết AFF Cup 2018.

Sumareh gặp khó khăn trước sự truy cản của Đoàn Văn Hậu tại AFF Cup 2018. ẢNH: GETTY IMAGES

Ở trận tái ngộ tại vòng loại World Cup 2022, á quân AFF Cup sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 10-10 tới. Chia sẻ với truyền thông Malaysia, Sumareh cho biết: “Với Việt Nam, tôi đã từng chạm trán họ tại AFF Cup. Việt Nam sở hữu hàng thủ vững chắc nhưng bây giờ, chúng tôi có hàng công mạnh hơn nhiều. Tuyển Malaysia đang tạo ra sự khác biệt lớn so với trước đây, thời điểm này chúng tôi mạnh hơn đội tuyển Việt Nam”.

Tại trận đối đầu Indonesia, Sumareh lập cú đúp giúp Malaysia ngược dòng thắng đội chủ nhà 3-2. Bàn còn lại do Syafiq Ahmad lập công và tiền đạo này cũng là người ghi bàn ở trận thua 1-2 của Malaysia trước UAE.

Tiền đạo Hà Đức Chinh tại chung kết AFF Cup. ẢNH: GETTY IMAGES

Đánh giá về tình hình “mãnh hổ”, Sumareh cũng nhấn mạnh chính sách sử dụng cầu thủ của HLV Tan Cheng Hoe: “Từ tiền đạo đến thủ môn, không một vị trí nào được đảm bảo suất đá chính. Ngay cả tôi cũng không chắc được ra sân nếu tôi không nỗ lực. Dù phải tập luyện chăm chỉ để tìm suất đá chính nhưng chúng tôi không tị nạnh gì nhau. Thiếu sự cạnh tranh sẽ dẫn đến vấn đề tự mãn”.

Tình hình ở bảng G Thái Lan (4 điểm) tạm dẫn đầu sau hai lượt trận, Malaysia (3 điểm) bằng với UAE nhưng xếp dưới do thua đối đầu. Thầy trò Park Hang-seo 1 điểm đứng thứ 4 trên Indonesia chưa có điểm nào.

Thủ môn Ter Stegen lập kỷ lục tại Barca. ẢNH: REUTERS

Thủ môn dự bị tuyển Đức lập kỷ lục tại Barca

Không phải Messi, Marc-Andre ter Stegen vừa trở thành thủ môn lập kỷ lục, sau bàn kiến tạo giúp Suarez ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona.

Phút 41 trận làm khách trên sân của Gatafe, thủ thành thường xuyên bị xếp dự bị sau Manuel Neuer ở đội tuyển Đức, Ter Stegen thực hiện đường phát động tấn công vượt tuyến để Suarez thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Soria mở tỉ số cho Barca. Trước đó ở phút 21, Ter Stegen cũng hóa giải thành công pha đối mặt Angel Rodriguez giữ nguyên vẹn mành lưới đội nhà.

Ter Stegen có đường kiến tạo thành bàn, giúp Barca giành trận thắng thứ 2 ở La Liga. ẢNH: REUTERS

Với đường kiến tạo “không tưởng” đó, Ter Stegen trở thành thủ môn đầu tiên ở thế kỷ 21 lập kỷ lục kiến tạo, giúp đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng thứ 2 tại đấu trường La Liga.

Với đội hình toàn sao tại Barca, thủ môn 27 tuổi người Đức ít được nhắc tới ngoài sự kiện mới đây, Ter Stegen được truyền thông Đức đem ra so sánh với “lão đại” Manuel Neuer, người vừa bị mất suất bắt chính ở đội tuyển Đức khiến chủ tịch Bayern dọa tẩy chay đội tuyển quốc gia.

Ở Barca, Ter Stegen cũng được xem là thủ môn số 2 sau thủ thành trị giá 35 triệu euro Norberto Neto, đang nghỉ dưỡng thương vì trật cổ tay.

Công Phượng không được đăng ký trận đấu vòng 8 giải VĐQG Bỉ. ẢNH: STVV

CLB của Công Phượng có nguy cơ bị phạt

Trận đấu vòng 8 giải VĐQG Bỉ bị ngưng phút 88 có thể khiến chủ nhà Sint Truidense VV, lẫn đội khách KRC Gent nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Bỉ.

Tại cuộc chạm trán Công Phượng không được HLV Marc Brys đăng ký trong đội hình, chủ nhà thi đấu thiếu tập trung để đội khách vượt lên dẫn 3-0 kể từ phút 60. Tuy nhiên, với cú đúp của Yohan Boli và pha lập công của Pol Garcia, Sint Truidense VV đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau tình huống Yohan Boli có bàn quân bình 3-3 phút 87, CĐV KRC Gent bắt đầu gây náo loạn khiến an ninh sân Stayen bị đặt trong tình tạng mất kiểm soát. Ngay sau đó, cảnh sát đã yêu cầu BTC sân cho dừng trận đấu.

Sân vận động Stayen. ẢNH: STVV

Chủ tịch Sint Truidense VV, David Meekers tiết lộ với Sporza: “Việc dừng trận đấu là quyết định của cảnh sát, trọng tài Visser cho tôi và chủ tịch Gent Croonen biết như vậy. Phía cảnh sát cho rằng để bảo đảm an ninh, không còn cách nào khác họ buộc phải cho dừng trận đấu.

Tôi chỉ có thể nói rằng trận đầu đã dừng vì sự lộn xôn từ khán đài. Thật đáng xấu hổ. Một báo cáo cụ thể sẽ được trình lên để liên đoàn đánh giá và quyết định điểm số cuối cùng”.

Truyền thông Bỉ nhấn mạnh, không loại trừ khả năng KRC Gent sẽ bị xử thua 0-3 nhưng Sint Truidense VV cũng khó tránh bị liên lụy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm