Tìm ra công thức tự tính cơ hội thụ thai

Tìm ra công thức tự tính cơ hội thụ thai ảnh 1
Không cần đến bác sĩ, các cặp vợ chồng vẫn tự tính được khả năng thụ thai của mình

Một nghiên cứu mới đây cho thấy không cần chờ đến lúc có tuổi vẫn chưa có con mới hối hả đến bệnh viện, các cặp vợ chồng vẫn có thể tự tính khả năng mang thai của mình.

Các nhà khoa học đã tính toán dựa vào độ tuổi của người phụ nữ và thời gian hai vợ chồng đã cố gắng thụ thai nhằm dự đoán cơ hội thành công của họ ở chu kỳ tiếp theo.

Ví dụ, người phụ nữ 25 tuổi đã cố gắng thụ thai trong vòng 6 tháng thì cơ hội thành công cho tháng tiếp theo là 15%. Đến 30 tuổi thì tỉ lệ này sẽ còn 13% và trên 30 thì tỉ lệ này sẽ dưới 10%.

Tính toán cũng cho thấy rằng, khi người phụ nữ 25 tuổi đã mất 13 tháng để thụ thai tự nhiên thì tỉ lệ thụ thai thành công sẽ giảm xuống dưới 15%.
Tìm ra công thức tự tính cơ hội thụ thai ảnh 2
Bảng công thức tự tính khả năng thụ thai
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Warwick và Trường Kinh tế London (Anh), nói rằng thông tin chi tiết này có thể giúp cho các cặp vợ chồng dễ dàng thảo luận các vấn đề về khả năng sinh sản với bác sĩ.

Giáo sư Geraldine Hartshorne – thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: "Mọi người đều cảm thấy bối rối, khó chịu và không muốn đi khám bác sĩ. Đặc biệt, nam giới rất ngại chuyện này. Trước khi quyết định đến bệnh viện, các cặp vợ chồng có thể tự kiểm tra khả năng sinh sản của mình. Từ đó, họ có thể quyết định có nên tiếp tục tìm cách chữa trị hay tính đến phương án khác”.

Nghiên cứu này được công bố tại Viện Quốc gia về Sức khỏe và Lâm sàng Excellence (Anh). Trong tương lai, phương pháp này có thể được đưa vào máy tính trực tuyến giúp các cặp vợ chồng tính toán cơ hội mang thai tại nhà.
Theo H.Trang (NLĐ, Dailymail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm