"Ở giai đoạn này, đại dịch đã được xác định trên toàn thế giới với mức độ rất nghiêm trọng. Hiện chúng tôi đang đàm phán với các nhà sản xuất vắc-xin phòng chống dịch nguy hiểm này để đảm bảo cho thế giới”, thông cáo của WHO có đoạn viết.
Tuy nhiên, WHO cũng trấn an và đề nghị chính phủ các nước không vì lo lắng quá mức mà có những phản ứng thái quá, gây hoảng loạn trong dân chúng.
Đây là lần cảnh báo đại dịch cúm ở mức độ cao nhất trong 41 năm qua từ sau đại dịch cúm ở Hong Kong năm 1968 giết chết một triệu người.
Việc công bố đại dịch không có nghĩa là virus cúm đã trở nên nguy hiểm hơn hay khiến nhiều người mắc bệnh và tử vong hơn.
| |
| Mô hình cấu tạo virus cúm |
Một căn bệnh được xếp vào hàng đại dịch khi tình trạng lây nhiễm giữa người sang người lan rộng giữa hai khu vực trên thế giới.
Theo số liệu của WHO, đến ngày 11-6 đã có 141 ca tử vong do A/H1N1, 27.737 ca nhiễm ở 74 nước và vùng lãnh thổ.
Ở VN đã có 23 ca nhiễm, riêng TPHCM chiếm 22 ca. Hà nội mới có ca đầu tiên.
Hồng Cẩm (BBC, Reuters)