Tin mới vụ công an nổ súng trấn áp nhóm trộm, tiêu thụ xe gian

Ngày 16-10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, đang tạm giữ nhóm nghi phạm để tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an đưa nhiều người liên quan về trụ sở để lảm rõ. Ảnh HT

Theo điều tra ban đầu, nhóm Trần Lâm Thanh Duy (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Lê Hữu Kiên (29 tuổi) và Đỗ Quốc Đạt (28 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) được xác định liên quan đến một vụ trộm xe trên địa bàn.

Cụ thể, chiều 14-10, Duy lái xe máy chở Kiên đi đến trước ngôi nhà ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thì thấy chiếc xe máy người dân quên rút chìa khóa.

Sau một hồi quan sát, hai thanh niên đã phối hợp tiếp cận. Duy đứng ngoài cảnh giới để Kiên đi vào dắt xe ra rồi nổ máy rời đi.

Trộm được tài sản, Kiên liên hệ với Đạt nhờ bán dùm chiếc xe tang vật. Đạt dù biết đây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn bán với số tiền giao dịch khoảng 3,5 triệu đồng.

Đến chiều tối cùng ngày, Kiên đi đến tiệm sửa xe của Đạt ở xã Trung Chánh để lấy tiền thì bị trinh sát Đội Hình sự, Công an huyện Hóc Môn ập vào bắt quả tang.

Công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp nhóm này và đưa về trụ sở để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm