Tỉnh Kon Tum yêu cầu xác định nguyên nhân vụ cháy rừng khiến 2 người tử vong

(PLO)- UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức xác định nguyên nhân vụ cháy rừng khiến hai nhân viên của Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sa Thầy, Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại tiểu khu 596 (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) làm hai người tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VT.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VT.

Tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn trong vụ cháy rừng.

Trước đó, như PLO đưa tin khoảng 10 giờ ngày 7-3, tại tiểu khu 596 (xã Hơ Moong, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam quản lý) đã xảy ra vụ cháy rừng trồng bạch đàn quy mô lớn. Ngay sau đó, tổ trực cháy của công ty đã khẩn trương chữa cháy và thông báo với lãnh đạo đơn vị cùng chính quyền địa phương phối hợp, huy động hàng chục người tham gia dập lửa.

Sau khoảng hơn một giờ, đám cháy rộng hơn 5 ha đã được khống chế. Tiếp đó, mọi người kiểm tra đoàn tham gia chữa cháy phát hiện thiếu hai người nên tổ chức tìm kiếm. Kết quả, phát hiện hai nhân viên của công ty, gồm anh Nguyễn Xuân Phong (47 tuổi, ngụ huyện Đắk Tô) và Lê Văn Đồng (40 tuổi, ngụ TP Kon Tum) đã tử vong trong đám cháy.

Vụ việc đã được cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Mai Nhữ Nam, Chủ tịch UBND xã Hơ Moong, nguyên nhân khiến hai người tử vong khả năng cao là do ngạt khói, thời điểm đám cháy xảy ra trên diện rộng, có gió rất lớn, nắng nóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm