Khai mạc Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018

Tinh thần Olympic kết nối Nam, Bắc Triều Tiên

Đây là lần thứ hai Hàn Quốc tổ chức thế vận hội sau Olympic Mùa hè Seoul 1988 nhưng là lần đầu đối với Olympic Mùa đông, với biểu tượng linh vật là con gấu đen được đặt tên Bandabi vốn là “đặc sản” của nước chủ nhà.

Trước đó Pyeongchang từng ba lần liên tiếp xin đăng cai nhưng đến năm 2011 mới được chấp thuận, vượt qua hai TP cạnh tranh khác là Munich của Đức và Annecy của Pháp. Như vậy là chẵn 30 năm sau Olympic Mùa hè Seoul 1988 Hàn Quốc mới mang về một thế vận hội tại quốc gia mình.

Tổng cộng có 94 quốc gia đăng ký tham gia với 2.925 VĐV, trong đó có sáu nước lần đầu vinh hạnh góp mặt là Ecuador, Eritrea, Kosovo, Nigeria và hai đại diện khu vực Đông Nam Á là Malaysia, Singapore. Rất đáng chú ý là đoàn Triều Tiên dù vắng mặt kỳ trước (Seoul 1988) nhưng bây giờ bất chấp tình hình chính trị căng thẳng với Hàn Quốc vẫn cử 22 lực sĩ đến dự năm môn. Đặc biệt, đôi bên đã thỏa thuận sẽ hợp thành một đoàn diễu hành chung trong lễ khai mạc dưới lá cờ “Bán đảo thống nhất” cũng như kết hợp làm một đội tuyển tranh môn hockey trên băng nữ gồm 23 VĐV Hàn Quốc và 12 VĐV Triều Tiên.

Rõ ràng là chỉ có thể thao mới kết nối lại được và thành công nhất của Thế vận hội Mùa đông chính là sự kết hợp giữa hai đoàn Nam, Bắc Triều Tiên.

Nụ cười hạnh phúc tại Olympic Mùa đông Pyeongchang với sự kết hợp giữa hai miền Nam, Bắc Triều Tiên và thông điệp hòa bình, hữu nghị. Ảnh: GETTY IMAGES

Đáng tiếc nhất là đoàn thể thao Nga còn bị cấm tham dự vì tiền án doping đại trà được “bao che” trước đây trong khoảng thời gian 2011-2015 dù chính họ là nước chủ nhà của kỳ đại hội 2014 ở TP Sochi! Tuy nhiên, một số VĐV Nga đoạt vé qua vòng loại và đã vượt qua đợt kiểm tra chất cấm vẫn được dự với tư cách cá nhân. Họ đi diễu hành dưới lá cờ Olympic “trung lập” và nếu giành HCV thì sẽ cử nhạc hiệu bài ca Olympic thay vì quốc ca Nga!

Tất cả dự 125 nội dung thi đấu thuộc 15 bộ môn, trong đó có sáu nội dung mới. Như vậy đại hội lần này có hơn 100 bộ huy chương được trao tặng nhiều nhất từ trước đến nay, nhiều nhất là môn trượt băng tốc độ với 14 HCV và ít nhất là hockey trên băng với hai HCV nam, nữ.

Trước đó, cuộc rước đuốc đại hội đã bắt đầu từ ngày 24-10-2017 được 7.500 VĐV mang từ Hy Lạp quê hương Olympic trên hành trình qua 17 TP của Hàn Quốc, kéo dài 101 ngày tới Pyeongchang đúng ngày khai mạc.

Sau đó Paralympic Mùa đông dành cho người khuyết tật lần thứ 12 cũng sẽ kế tục tại đây từ ngày 9 đến 18-3.

Trong đại hội kỳ trước, nước chủ nhà Nga dẫn đầu bảng thành tích với 11 HCV, bằng Na Uy nhưng hơn về HCB. Xếp kế tiếp là Canada 10 HCV, Mỹ 9 HCV, Hà Lan cùng Đức 8 HCV, Thụy Sĩ 6 HCV, Áo và Pháp đều 4 HCV… Tổng cộng 26 nước đạt huy chương trong tổng số 88 nước góp mặt lúc đó.

Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên chung một lá cờ

 Trước khi Olympic Mùa đông Pyeongchang diễn ra, thế giới lo lắng về mối quan hệ giữa Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, đến ngày khai mạc thì nhiều người đã rơi nước mắt khi hai đoàn cùng diễu hành dưới một lá cờ thống nhất trong lễ khai mạc. Đó chính là điểm nhấn lớn nhất và là thông điệp kêu gọi hòa bình của Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018.

 Đây được xem là một trong những Olympic Mùa đông lạnh nhất khi Pyeongchang ở độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển và dự báo nhiệt độ còn xuống thấp đến -20 độ C, có thể vượt xa kỷ lục Olympic Mùa đông Lillehammer tại Na Uy năm 1994 (-11 độ C).

 Ban tổ chức lo ngại du khách bay nhầm sang CHDCND Triều Tiên và vừa ra thông báo rộng rãi tên TP Pyeongchang thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc là nơi đăng cai Olympic Mùa đông 2018, khác hẳn với Pyongyang của CHDCND Triều Tiên vì hai cái tên khá giống nhau và đã có người đi nhầm.

Đ.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm