Tội phạm tình dục không được lên mạng

Bang South Australia vừa ban hành luật cấm tội phạm tình dục trẻ em sử dụng máy tính nối mạng Internet nhằm ngăn ngừa khả năng dụ dỗ trẻ em qua mạng.

Theo luật mới, cảnh sát có quyền cử thám tử theo dõi những đối tượng có tiền án liên quan đến tội phạm tình dục trẻ em. Nếu phát hiện đối tượng sử dụng máy tính nối mạng, thám tử có thể báo cảnh sát đến bắt và thu giữ máy tính mà không cần chờ lệnh bắt của tòa án hay chờ kiểm tra nội dung lưu trong máy tính. Luật mới cũng cho phép cảnh sát có quyền kiểm tra chỗ ở của đối tượng và thu giữ máy tính nối mạng mà không cần lệnh khám nhà của tòa án vì thông thường muốn có lệnh phải mất từ vài ngày đến vài tuần.

Cuối tháng 9-2007, bang South Australia cũng thông qua một luật mới có tên là ANCOR. Theo luật, tội phạm tình dục sau khi được trả tự do phải đến khai báo với cảnh sát thông tin nhân dạng trong vòng 45 ngày sau khi nhận được thông báo. Danh sách tên tuổi cùng thông tin nhân dạng sẽ được công bố lên mạng. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội đã phạm và mức án tù, thời gian nêu tên trên mạng sẽ có ba cấp: tám năm, 15 năm và vĩnh viễn. Khi thông tin nhân dạng có thay đổi, đối tượng phải thông báo ngay cho cảnh sát. Người vi phạm sẽ bị phạt tù từ một đến hai năm. Ngoài ra, người từng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em và hiện làm những công việc tiếp xúc hàng ngày với trẻ em buộc phải thông báo quá khứ của mình cho chủ lao động biết trong vòng bảy ngày.

HỒNG CẨM (Theo Sunday Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm