Tổng hội Y học Việt Nam tôn vinh 61 trí thức tiêu biểu

(PLO)- 61 trí thức tiêu biểu được tôn vinh là những cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Tổng hội Y học Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ 3, tổ chức sáng 20-12, PGS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội, nhấn mạnh buổi lễ nhằm ghi nhận công lao và tôn vinh các trí thức có nhiều đóng góp tích cực cho Tổng hội.

Đồng thời, hoạt động cũng cổ vũ, động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức ngành y tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ; nâng cao vai trò và vị thế của Tổng hội trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. Ảnh: TT

Việc lựa chọn, tôn vinh 61 trí thức tiêu biểu trong tổng số 88 người được đề cử dựa trên nhiều tiêu chí. Đó là những cá nhân đã tham gia Tổng hội Y học Việt Nam từ 5 năm trở lên, từng được tặng bằng khen của Tổng hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Tổng hội.

Trí thức ngành y tế là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ điều dưỡng đã được công nhận một trong các danh hiệu vinh dự cấp Nhà nước.

Trong số các trí thức tiêu biểu được tôn vinh năm nay, 9 người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên. 30 người có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên. 22 người có học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ.

tri-thuc-tieu-bieu-cua-tong-hoi-y-hoc-viet-nam-3751.jpg
Lễ tôn vinh tri thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần. Ảnh: TT

“Bộ Y tế đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của Tổng hội Y học Việt Nam trong nhiều hoạt động, đạt được kết quả quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục sức khỏe. Lễ tôn vinh là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ trí thức”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, cuốn Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam được biên soạn bởi Tổng hội Y học Việt Nam đã chính thức được ra mắt.

Ấn phẩm dày gần 1.800 trang với 6.100 mục từ, là từ điển vừa giải thích mục từ, vừa nêu lên cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, điều trị, dự phòng nếu thuộc các mục từ bệnh học.

“Hy vọng cuốn từ điển sẽ giúp cho việc chuẩn hóa thuật ngữ, tra cứu, tham khảo, ứng dụng, đào tạo, nâng cao kiến thức y học để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân nhân dân. Đó chính là mục tiêu của Bộ Y tế giao cho Tổng hội Y học Việt Nam, cũng là mong ước của các nhà khoa học được cống hiến công sức, trí tuệ của mình cho ngành y và cho xã hội”, GS.TS Lê Gia Vinh, Phó Trưởng ban Biên tập Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam, chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm