Tổng thống Biden chắc suất ứng viên tổng thống đảng Dân chủ

(PLO)- Sau chiến thắng tại bang Georgia, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành đủ số đại biểu để trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành đủ số đại biểu để trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, tối 12-3 (giờ Mỹ), sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Georgia, ông Biden đã đạt đủ 1.968 đại biểu cần thiết để nhận được đề cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ sẽ tuyên bố ứng viên chính thức của đảng vào tháng 8 tới tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở TP Chicago (bang Illinois).

Tổng thống Biden chắc vé ứng viên tổng thống đảng Dân chủ
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại bang New Hampshire (Mỹ) hôm 11-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Phát biểu sau khi giành đủ số đại biểu cần thiết, Tổng thống Biden cho biết ông rất vinh dự nhưng cảnh báo rằng “tự do và dân chủ” ở Mỹ đang gặp nguy hiểm trước “mối đe dọa” từ cựu Tổng thống Donald Trump - ứng viên tổng thống duy nhất của đảng Cộng hòa.

“Bốn năm trước, tôi tranh cử tổng thống vì tôi tin rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của đất nước này. Nhờ người dân Mỹ, chúng ta đã thắng trận chiến đó và bây giờ tôi rất vinh dự khi liên minh cử tri rộng rãi của đảng Dân chủ trên khắp đất nước đã đặt niềm tin vào tôi một lần nữa để lãnh đạo đảng của chúng ta và đất nước của chúng ta vào thời điểm mà mối đe dọa từ ông Trump lớn hơn bao giờ hết” - ông Biden nói.

Về phía ông Trump, cựu tổng thống cũng đang rất gần với đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, hướng tới trận tái đấu với ông Biden.

Theo Reuters, ông Trump dự kiến sẽ giành đủ số đại biểu vào tối 13-3 (giờ Mỹ) sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở 4 bang, gồm Georgia, Mississippi, Washington, và Hawaii.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm