Tổng thống Biden rút tranh cử: Phản ứng khác nhau từ Dân chủ, Cộng hoà

(PLO)- Nhiều nghị sĩ Dân chủ ca ngợi việc Tổng thống Biden ra quyết định rút khỏi cuộc đua tranh cử, trong khi phe Cộng hòa kêu gọi ông từ chức ngay lập tức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ 2024, đồng thời đề xuất Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông đại diện đảng Dân chủ, đài CNN đưa tin.

Ngay sau đó, loạt nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hoà có phản ứng trước quyết định này của đương kim tổng thống.

Dân chủ hoan nghênh

. Theo CNN, Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer ca ngợi Tổng thống Biden vì đã đặt “đảng Dân chủ và tương lai của chúng ta lên hàng đầu”.

“Ông Biden không chỉ là một tổng thống vĩ đại mà còn là một con người thực sự tuyệt vời. Tất nhiên, quyết định của ông ấy không hề dễ dàng, nhưng ông ấy một lần nữa đặt đất nước, đảng Dân chủ và tương lai của chúng ta lên hàng đầu” - ông Schumer nói.

Tổng thống Biden
Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh: CNN

“Joe, hôm nay bạn đã cho thấy bạn là một người yêu nước thực sự và là một người Mỹ vĩ đại” - ông Schumer nói thêm.

. Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin đã ca ngợi quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống của ông Biden, nói rằng đương kim tổng thống “luôn đặt quốc gia lên hàng đầu”.

“Bây giờ đảng Dân chủ phải đoàn kết đằng sau một ứng cử viên có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump và giữ cho nước Mỹ đi đúng hướng. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ nỗ lực đó” - ông Durbin nói.

. Thượng nghị sĩ Dân chủ John Hickenlooper đã cùng với các đảng viên đảng Dân chủ khác ca ngợi Tổng thống Biden vì ra quyết định rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024.

“Trong hơn 50 năm phục vụ công chúng, Tổng thống Biden luôn đặt đất nước lên trên mọi mối bận tâm hay tham vọng cá nhân. Đó chính là con người của ông ấy. Nhiệm kỳ tổng thống và sự nghiệp của ông ấy sẽ được nhớ đến tương tự như với nhiệm kỳ của các [tổng thống Mỹ trước đây là ]Roosevelt và Johnson vì quy mô, tầm quan trọng và tác động lâu dài của nó đối với xã hội Mỹ” - ông Hickenlooper nói.

“Hơn bất cứ điều gì, tôi biết ơn Biden đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này trong suốt cuộc đời phục vụ” - Thượng nghị sĩ Hickenlooper nói thêm.

. Thống đốc bang Kentucky - ông Andy Beshear bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Biden, cho biết quyết định từ chức của tổng thống đương nhiệm là vì lợi ích tốt nhất cho đất nước.

“Mặc dù quyết định hôm nay của ông ấy không hề dễ dàng nhưng đó là vì lợi ích tốt nhất của đất nước và đảng Dân chủ. Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì sự lãnh đạo, lòng tốt và vì một nhiệm kỳ tổng thống thành công, đã hoàn thành được những việc lớn lao, quan trọng” - ông Beshear nói.

Ông Beshear nói thêm rằng bây giờ là lúc để “cả nước đoàn kết lại”.

. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi Tổng thống Biden sau khi ông tuyên bố không tìm cách tái tranh cử.

“Đó là niềm vinh dự của cuộc đời tôi khi được làm việc cho ông Biden trong 22 năm qua. Ông ấy đã khôi phục vai trò lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới và mang lại những thành tựu lịch sử trên cương vị tổng thống” - theo ông Blinken.

. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ca ngợi ông Biden vì quyết định không tái tranh cử.

“Tổng thống Biden là một người Mỹ yêu nước và luôn đặt đất nước lên hàng đầu. Di sản về tầm nhìn, giá trị và khả năng lãnh đạo của ông khiến ông trở thành một trong những Tổng thống có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ” - bà Pelosi nói.

. Cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết sẽ đồng lòng cùng ông Biden ủng hộ bà Harris tranh cử tổng thống.

“Chúng tôi rất vinh dự được cùng Tổng thống Biden ủng hộ Phó Tổng thống Harris và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ bà ấy” - vợ chồng ông Clinton cùng cho biết.

. CNN dẫn lời một nguồn thạo tin giấu tên cho biết các nhà tài trợ của đảng Dân chủ bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Harris sau thông báo rút lui của ông Biden.

“Tổng thống Biden đã có quyết định đúng đắn. Bây giờ tiền của các nhà tài trợ lớn sẽ bắt đầu quay trở lại. Hành động quên mình của ông ấy sẽ cứu đất nước của chúng ta” - nguồn tin nói với CNN.

Ông Stephen Cozen, một nhà tài trợ lâu năm của đảng Dân chủ, nói rằng ông không “sốc” trước quyết định rút lui của ông Biden.

“Tôi vô cùng tự hào và biết ơn ông ấy vì đã đặt mọi tham vọng cá nhân sang một bên và làm những gì ông ấy cho là vì lợi ích tốt nhất của đất nước” - ông Cozen nói.

Ông Cozen cũng cho biết sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Harris với tư cách là ứng cử viên của Dân chủ tranh cử năm nay.

“Theo đánh giá của tôi, bà ấy nên là ứng cử viên [đại diện đảng] chúng tôi. Bà ấy đã nhận được một số tiền đáng kể từ quỹ tài trợ của tôi, và tôi sẽ tiếp tục quyên tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà ấy” - ông Cozen nhấn mạnh.

Cộng hoà kêu gọi từ chức

. Trái ngược những lời ca ngợi từ phe Dân chủ, phía đảng Cộng hoà nhanh chóng kêu gọi ông Biden từ chức tổng thống ngay lập tức.

“Nếu ông Biden không phù hợp để tranh cử tổng thống thì ông ấy cũng không phù hợp để giữ chức tổng thống nữa. Ông ta phải từ chức ngay lập tức” - Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter).

Mike Johnson.jpg
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Ảnh: AFP

. “Nếu đảng Dân chủ cho rằng ông Biden không thích hợp để tái tranh cử, thì chắc chắn ông ấy cũng không thích hợp để kiểm soát các quy tắc hạt nhân của chúng ta. Ông Biden phải từ chức ngay lập tức” - Hạ nghị sĩ Cộng hoà Tom Emmer nêu quan điểm.

. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines, Chủ tịch nhóm vận động tranh cử của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, cũng kêu gọi ông Biden từ chức.

“Nếu ông Biden không còn khả năng tái tranh cử, thì ông ấy không còn khả năng giữ chức tổng thống nữa. Làm Tổng thống là công việc khó khăn nhất trên thế giới và tôi không còn tin tưởng rằng ông Biden có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Vì lo ngại cho an ninh quốc gia của đất nước chúng ta nên tôi chính thức kêu gọi Tổng thống Biden từ chức” - ông Daines nói.

. Hạ nghị sĩ Cộng hoà Nancy Mace cho biết bà có kế hoạch đưa ra một nghị quyết vào ngày 22-7, kêu gọi bà Harris kích hoạt Tu chính án thứ 25 và đảm nhận nhiệm vụ của Tổng thống Biden.

Bà Mace nhấn mạnh ông Biden “không đủ khả năng phục vụ hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ".

Tu chính án 25 Hiến pháp Mỹ quy định rõ rằng phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống nếu tổng thống đương nhiệm qua đời, từ chức hoặc bị cách chức, đồng thời thiết lập các thủ tục để lấp chỗ trống chức vụ phó tổng thống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm