Bầu cử Mỹ: Cục diện Cộng hòa, Dân chủ thế nào?

(PLO)- Bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn kịch tính khi đảng Cộng hòa thể hiện quyết tâm mạnh mẽ ủng hộ ứng viên Donald Trump trong khi đảng Dân chủ băn khoăn chuyện tái cử của Tổng thống Joe Biden.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ hơn ba tháng nữa nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử tổng thống, sự kiện quyết định chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước trong bốn năm tới. Hiện tại, khi đảng Cộng hòa đang đoàn kết với ứng viên Donald Trump thì câu chuyện ở phía Dân chủ vẫn chưa ngã ngũ.

Đảng Cộng hòa sát vai với ứng viên Donald Trump

Đảng Cộng hòa vừa trải qua một kỳ đại hội toàn quốc mà trọng tâm không gì khác ngoài thể hiện sự đoàn kết ủng hộ ứng viên duy nhất của đảng - cựu Tổng thống Trump. Khác với lần đầu tiên đảng Cộng hòa đề cử ông Trump làm ứng viên tổng thống năm 2016 trong bầu không khí căng thẳng và nhiều tiếng la ó lẫn đấu đá nội bộ, tại đại hội lần này, các đảng viên Cộng hòa đã cho thấy sự tự tin ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều thập niên, theo tờ The Hill.

Tham dự Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa sau khi thoát khỏi một vụ ám sát, ông Trump xuất hiện tại hội trường trong sự chào đón nồng nhiệt mà truyền thông Mỹ mô tả là “được chào đón như một người hùng”. Xuyên suốt kỳ đại hội, các bài phát biểu phần lớn tập trung vào sự ủng hộ dành cho vị cựu tổng thống.

Thậm chí, những đối thủ trước đây của ông Trump trong đảng Cộng hòa cũng kêu gọi ủng hộ ông. Phát biểu tại đêm thứ hai của đại hội, bà Nikki Haley - cựu Thống đốc bang South Carolina, người từng cạnh tranh với ông Trump vị trí ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, tuyên bố ngắn gọn: “Ông Donald Trump có sự ủng hộ của tôi. Chấm hết”.

Tương tự, Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis, người từng tuyên bố tranh cử tổng thống và thường công khai chỉ trích ông Trump, kêu gọi “đưa Tổng thống Joe Biden trở lại tầng hầm và đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng”.

đảng Cộng hòa.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái), và ứng cử viên phó tổng thống J.D Vance. Ảnh: REUTERS

Sau đại hội, ông Trump và ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa - Thượng nghị sĩ JD Vance bắt tay ngay vào chiến dịch vận động tranh cử. Ngày 20-7, bộ đôi Trump-Vance tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Michigan.

Phát biểu đúng một tuần sau vụ ám sát hụt, cựu tổng thống Mỹ nói rằng ông đã “chịu một viên đạn vì nền dân chủ” Mỹ. “Lẽ ra tôi không ở đây ngay lúc này, nhưng kỳ tích đã xảy ra. Tuần trước, tôi đã lãnh một viên đạn vì nền dân chủ” - ông Trump nói với đám đông.

Ông Trump cũng đề cập đảng Dân chủ liên quan vấn đề tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, nói: “Đảng Dân chủ không biết ứng cử viên của họ là ai và chúng tôi cũng vậy”.

Về phía ông Vance, vị phó tướng của ông Trump nhắm vào đối thủ chính là Phó Tổng thống Kamala Harris. “Phó Tổng thống Kamala Harris không thích tôi. Bà ấy đã nói đại khái là tôi không trung thành với đất nước này. Tôi đã phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ và xây dựng một doanh nghiệp. Còn bà đã làm được gì?”.

Đội ngũ tranh cử của ông Biden ngay sau đó đã chỉ trích phát biểu của ông Trump là sự “rao bán những lời dối trá, những chính sách thất bại” và “chỉ tập trung vào bản thân mình”.

Kết quả thăm dò của đài CBS News công bố ngày 19-7 cho thấy ông Trump đang dẫn trước so với ông Biden. Cụ thể, kết quả thăm dò toàn quốc cho thấy 47% người được hỏi ủng hộ ông Biden trong khi 52% ủng hộ ông Trump. Tại các bang chiến trường, 48% cử tri được hỏi chọn ông Biden trong khi 51% chọn ông Trump.

Dân chủ: Ông Biden hay bà Harris?

Dù chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ để chọn ra ứng viên đại diện đảng cho cuộc đua tổng thống, đảng này vẫn đang bế tắc giữa hai lựa chọn.

Một bên là Tổng thống Biden, một người đứng đầu đảng được mọi người yêu mến trong nhiều năm. Ông Biden đã có công xây dựng một liên minh đảng dân chủ gồm các cử tri và nhà lập pháp cấp tiến từ nhiều chủng tộc. Tại chiến dịch tranh cử lần này, nhà lãnh đạo 81 tuổi tiếp tục khẳng định quyết tâm sẽ đánh bại ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa lần nữa.

Bên còn lại là một nhóm ngày càng đông đảo những đảng viên và cử tri Dân chủ tin rằng ông Biden đã quá lớn tuổi để có thể tiếp tục một nhiệm kỳ nữa. Trong số này có thông tin là có cả những nhân vật có tiếng nói trong đảng như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cựu Tổng thống Barack Obama, các nhà tài trợ, các nhà hoạt động, các chuyên gia

Và cả hai bên đều muốn ý kiến của mình được chọn. Theo tờ The Hill, thời gian qua, nội bộ đảng Dân chủ đã có loạt động thái trái ngược nhau. Ủy ban hành động chính trị BOLD PAC của nhóm Nghị sĩ gốc Tây Ban Nha tại quốc hội Mỹ ngày 19-7 tuyên bố ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden.

“Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã mang lại lợi ích cho cộng đồng người Mỹ gốc Latinh và BOLD PAC tự hào ủng hộ họ tái đắc cử” - Chủ tịch BOLD PAC, hạ nghị sĩ Linda Sánchez nói.

Trong khi đó, cũng trong ngày 19-7, một nhóm 10 hạ nghị sĩ Dân chủ đã ra tuyên bố chung kêu gọi ông Biden rời cuộc đua Nhà Trắng năm 2024. Tuyên bố lưu ý rằng các nghị sĩ này “rất ngưỡng mộ” ông Biden nhưng “nỗi lo lắng của người dân về tuổi tác và khả năng đảm nhiệm chức vụ” của ông đang “đe dọa cơ hội giành chiến thắng của chiến dịch”.

Nhiều đảng viên Dân chủ cũng viết thư cho ông Biden, kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ dừng chiến dịch tái tranh cử và để phó Tổng thống Harris thay thế. Ngoài ra, nhiều nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ cũng đe dọa sẽ cắt tài trợ nếu ông Biden vẫn đại diện đảng tranh cử tổng thống.

dang-cong-hoa-1.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Harris tại một sự kiện ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) hồi tháng 3. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo giới quan sát, sự chia rẽ bên trong nội bộ đảng Dân chủ bắt đầu sau màn thể hiện kém thuyết phục của Tổng thống Biden trong phiên tranh luận trước cựu Tổng thống Trump hồi tháng 6. Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vừa kết thúc trong sự đồng lòng của đảng Cộng hòa với ứng viên Donald Trump đã khiến sự chia rẽ bên trong phe Dân chủ rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

“Đây là kịch bản tệ nhất đối với đảng Dân chủ khi đảng Cộng hòa đoàn kết, tiếp thêm năng lượng và huy động lực lượng. Các cuộc thăm dò cho thấy ngày càng có nhiều đảng viên Dân chủ công khai phản ứng với ông Biden. Trong khi đó, sự kiên quyết của tổng thống với chiến dịch tái tranh cử thì ngày càng tăng” - ông Julian Zelizer, GS lịch sử tại ĐH Princeton (Mỹ) nhận định.

Theo GS Zelizer, thay vì đoàn kết chiến đấu với đảng Cộng hòa, các đảng viên Dân chủ hiện đang tự gây chiến với nhau.

Tình hình sức khỏe của ông Biden và ông Trump dần ổn định

Ngày 20-7, ba ngày sau thông báo từ Nhà Trắng rằng Tổng thống Biden nhiễm COVID-19, bác sĩ của ông Biden cho biết sức khỏe của nhà lãnh đạo Mỹ đã ổn định, theo đài Fox News.

“Ông ấy vẫn đang bị ho khan và khản giọng, nhưng các triệu chứng tiếp tục cải thiện. Mạch, huyết áp, nhịp thở và thân nhiệt của ông ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Độ bão hòa oxy trong máu vẫn tốt. Phổi của ông ấy vẫn trong” - TS Kevin C. O'Connor, bác sĩ riêng của ông Biden, cho biết.

Vị bác sĩ lưu ý rằng ông Biden vẫn tiếp tục thực hiện mọi nhiệm vụ của một tổng thống.

Trong khi đó, ông Ronny Jackson - người từng là bác sĩ của ông Trump tại Nhà Trắng và là người đã băng bó và điều trị vết thương ở tai cho ông Trump sau vụ ám sát hụt nói rằng vết thương của cựu tổng thống đang bắt đầu lành lại.

“Vết đạn tạo ra một vết thương rộng 2 cm, kéo dài xuống bề mặt sụn của tai. Ban đầu chảy máu rất nhiều và toàn bộ phần tai trên bị sưng tấy. Nhưng vết sưng đã giảm dần và vết thương đang bắt đầu lành lại” - ông Jackson cho biết.

Ông Jackson nói thêm rằng ông Trump vẫn còn cần phải băng bó, nhưng do vết thương “rộng và nông nên không cần khâu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm