Ngày 4-4, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết giữ nguyên quyết định của quốc hội về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, phế truất ông khỏi cương vị này, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tiếp theo, Hàn Quốc sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 60 ngày.
Tổng thống mới sẽ nhậm chức ngay sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố kết quả.
Các cuộc thăm dò cho thấy lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung - người đã thua sít sao trước ông Yoon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 - vẫn duy trì vị trí dẫn đầu.
Ông Yoon đã bị quốc hội Hàn Quốc luận tội với cáo buộc vi phạm hiến pháp và luật pháp thông qua lệnh thiết quân luật ngắn hạn của ông vào ngày 3-12-2024.
Trong buổi đọc phán quyết ngày 4-4, Thẩm phán Moon Hyung-bae - quyền Chánh án Tòa Hiến pháp Hàn Quốc nói rằng sắc lệnh thiết quân luật của ông Yoon đã vi phạm các quyền cơ bản của người dân.
Ông Moon nói thêm rằng hành động của ông Yoon cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sự ổn định của nền cộng hòa dân chủ.
"Tổng thống Yoon đã hành động vượt quá thẩm quyền được quy định trong hiến pháp" - Thẩm phán Moon nhấn mạnh.
Trước đó, cảnh sát Hàn Quốc đã siết chặt an ninh ở mức cao nhất trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực xung quanh toà án.





Bị phế truất, cựu Tổng thống Yoon vẫn phải hầu tòa hình sự vụ thiết quân luật
(PLO)- Ngoài việc bị phế truất khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol còn đang đối mặt nhiều thách thức pháp lý liên quan vụ thiết quân luật.

Hôm nay, số phận chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ được định đoạt
(PLO)- Sáng nay (4-4), Tòa Hiến pháp Hàn Quốc sẽ công bố phán quyết định đoạt số phận chính trị Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đúng 122 ngày sau tuyên bố thiết quân luật của ông.