Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã "hồi tỉnh"

Ông Maduro cũng cáo buộc cánh hữu ở Venezuela đang tuyên truyền những thông tin sai sự thật về tình hình sức khỏe của ông Chavez. Ông Maduro cho biết ông đã nói chuyện với nhà lãnh đạo này 2 lần trong ba ngày qua.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã "hồi tỉnh" ảnh 1

Tổng thống Hugo Chavez tạm giao quyền điều hành đất nước cho Phó Tổng thống Nicolas Maduro (phải)
"Ông ấy hoàn toàn nhận thức được tình trạng của mình," ông Maduro nói trong một cuộc phỏng vấn từ Havana với đài Telesur, kênh truyền hình cáp phủ sóng khắp Nam Mỹ.
Hiện ông Chavez đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư ở bệnh viện tại Havana, Cuba. Bệnh tình của ông Chavez khiến không khí chào đón Năm Mới ở Venezuela trở nên im ắng, giao thông trên đường phố thủ đô thiếu đi sự náo nhiệt khi người dân vừa nghỉ lễ vừa nghe ngóng cho số phận của nhà lãnh đạo rất được lòng dân nghèo này.

“Chúng tôi rất nhớ ông ấy, chúng tôi yêu ông ấy,” Elisabeth Torres, một nhân viên bán hàng thực phẩm ở Caracas nói với phóng viên AFP, đồng thời cho hay gia đình cô đã ước nguyện trong Năm Mới là mong cho ông Chavez sớm bình phục.

Ông Chavez đã tái đắc cử Tổng thống Venezuela hồi tháng 10 vừa qua và dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/1 tới.

Tuy nhiên, với tình trạng bệnh tật như hiện nay, nhiều khả năng buổi lễ sẽ bị hoãn lại.

Theo Hiến pháp Venezuela, một cuộc bầu cử mới sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày nếu như Tổng thống qua đời hay tuyên bố mất khả năng lãnh đạo trước ngày tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, hôm 30/12, ông Maduro cũng đã thông báo Tổng thống Chavez hiện đang chịu nhiều biến chứng mới sau ca phẫu thuật ung thư gần đây.

Trước khi sang Cuba phẫu thuật hồi cuối năm ngoái, ông Chavez đã tạm giao quyền điều hành đất nước cho Phó Tổng thống Maduro, đồng thời tiến cử ông này làm người kế vị nếu như có bất trắc xảy ra./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm