Tổng thư ký LHQ nêu những ưu tiên của thế giới năm 2024

(PLO)- Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về các ưu tiên năm 2024, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới bước vào thời kỳ hỗn loạn với nhiều thách thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) về các ưu tiên năm 2024, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo rằng thế giới đang bước vào "thời kỳ hỗn loạn". Theo đó, ông cho rằng Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ bị chia rẽ sâu sắc do không thể giải quyết các vấn đề quan trọng như xung đột Israel-Hamas, theo hãng tin AFP.

Ông Guterres cảnh báo rằng trong trường hợp lực lượng vũ trang Israel tiến vào TP Rafah (nam Gaza), điều đó sẽ "làm gia tăng những cơn ác mộng nhân đạo với những hậu quả chưa từng thấy trong khu vực".

Tổng thư ký LHQ nêu những ưu tiên của thế giới năm 2024
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP

“Đã đến lúc phải ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả tất cả con tin vô điều kiện” – ông Guterres nói.

Trong bài phát biểu, ông Guterres kêu gọi thay đổi HĐBA và hệ thống tài chính quốc tế.

“Hội đồng Bảo an LHQ – nền tảng chính đảm bảo hòa bình toàn cầu – đang bế tắc do những rạn nứt địa chính trị. Đây không phải là lần đầu tiên HĐBA bị chia rẽ, nhưng đây là lần tồi tệ nhất. Sự rối loạn chức năng của HĐBA ngày càng sâu sắc và nguy hiểm hơn” – tổng thư ký LHQ cảnh báo.

Ông nói rằng không giống như trong Chiến tranh Lạnh, thế giới này nay đang thiếu những cơ chế "giúp quản lý các mối quan hệ giữa những siêu cường”.

“Thế giới của chúng ta đang bước vào một thời kỳ hỗn loạn, một thời kỳ nguy hiểm” – ông Guterres cảnh báo.

Bài phát biểu của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh xung đột tàn khốc diễn ra ở Ukraine, Sudan, Trung Đông và các nơi khác. Các cuộc xung đột đã khiến hàng triệu người phải sơ tán.

“Khi xung đột gia tăng, nhu cầu nhân đạo toàn cầu đang ở mức cao nhất mọi thời đại, nhưng nguồn tài trợ không theo kịp” – ông Guterres cảnh báo.

1cabc693b54f6954b5db27924722e324f2ef3ee4.jpg
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh này, ông Guterres khuyến khích các nhà lãnh đạo thế giới nắm bắt cơ hội tại Hội nghị thượng đỉnh Tương lai sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay tại New York (Mỹ), bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ thường niên. Ông cho rằng hội nghị này sẽ giúp “định hình chủ nghĩa đa phương trong nhiều năm tới”.

Trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ông Guterres một lần nữa kêu gọi phát triển “nền tảng khẩn cấp để cải thiện phản ứng quốc tế trước những cú sốc toàn cầu phức tạp”.

Tổng thư ký LHQ cũng đề cập sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Guterres cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của các công cụ AI “đã tạo ra rủi ro” và sẽ “ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại, vì vậy chúng ta cần cách tiếp cận phổ quát để đối phó với nó”.

Ông Guterres kêu gọi thế giới “tiến nhanh, sáng tạo và hợp tác để đảm bảo đầy đủ các biện pháp bảo vệ, tiêu chuẩn đạo đức, thúc đẩy tính minh bạch và xây dựng năng lực ở các nước đang phát triển”.

Trong bài phát biểu, ông Guterres nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng khí hậu “vẫn là thách thức rõ ràng của thời đại chúng ta” và kêu gọi nhân loại “chung sống hòa bình với hành tinh này”.

“Nhân loại đã tiến hành một cuộc chiến mà chúng ta chỉ có thể thua: cuộc chiến với thiên nhiên. Thật điên rồ khi lựa chọn cuộc chiến này" – ông cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm