Tổng thư ký LHQ: Thế giới cần lựa chọn giữa 'cùng nhau hành động hoặc cùng nhau tự sát'

(PLO)- Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm do lũ lụt, hạn hán, bão lớn và cháy rừng, không có quốc gia nào là an toàn trước vấn đề biến đổi khí hậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài phát biểu tại buổi Đối thoại Khí hậu Petersberg năm 2022 ở Berlin (Đức) hôm 18-7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết đối với vấn đề biến đổi khí hậu, cả thế giới cần phải lựa chọn giữa “cùng nhau hành động hoặc cùng nhau tự sát”, đài RT đưa tin.

“Nồng độ carbon dioxide trong khí quyển ngày càng cao, mực nước biển dâng và nhiệt độ gia tăng kỷ lục. Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm do lũ lụt, hạn hán, bão lớn và cháy rừng. Không quốc gia nào an toàn cả” - ông Guterres nói.

“Điều khiến tôi khó chịu nhất là chúng ta không hợp tác với nhau như một cộng đồng đa phương khi đối mặt cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Các quốc gia tiếp tục chơi trò đổ lỗi thay vì chịu trách nhiệm về tương lai của chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục theo cách này. Thời gian không còn đứng về phía chúng ta nữa” - ông Guterres nhấn mạnh.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại buổi Đối thoại Khí hậu Petersberg năm 2022 ở Berlin (Đức) hôm 18-7. Ảnh: RT

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại buổi Đối thoại Khí hậu Petersberg năm 2022 ở Berlin (Đức) hôm 18-7. Ảnh: RT

"Đây phải là thập niên của những hành động mang tính quyết định. Chúng ta cần sự tin tưởng, cần chủ nghĩa đa phương và sự hợp tác. Chúng ta có quyền lựa chọn: cùng nhau hành động hoặc cùng nhau tự sát" - Tổng thư ký LHQ tuyên bố.

Theo ông Guterres, các quốc gia trên thế giới “phải xây dựng lại lòng tin và xích lại gần nhau” để tạo ra một “phản ứng toàn cầu cụ thể” về khí hậu, bao gồm cung cấp viện trợ tài chính cho những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của những thảm họa tự nhiên.

Buổi đối thoại tại Đức có sự tham dự của đại diện từ 40 quốc gia, thảo luận về tiến độ giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy việc chuyển đổi sang “các nguồn năng lượng bền vững” nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Buổi Đối thoại Khí hậu Petersberg 2022 cũng là bước đệm cho Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của LHQ (COP27), dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11 tới tại khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh (Ai Cập).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm