Cháy lớn ở Ấn Độ, gần 70 người thương vong

(PLO)- Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ cháy lớn tại một tòa nhà ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ Al Jazeera, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ cháy lớn tại một tòa nhà ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Đám cháy bùng phát tại một tòa nhà thương mại 4 tầng ở phía tây New Delhi vào cuối giờ chiều 13-5, song chưa rõ nguyên nhân. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm và giải cứu.

Theo ông Sunil Choudhary, quan chức cơ quan cứu hỏa New Delhi, cho biết nhiều người đã nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân.

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ cháy hôm 13-5 ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ cháy hôm 13-5 ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP

Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết hơn 40 người bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Kênh truyền hình CNN-News18 dẫn lời thông tin từ quan cứu hỏa New Delhi rằng tầng ba của tòa nhà vẫn chưa được tìm kiếm và rất có thể sẽ phát hiện nhiều nạn nhân nữa.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông vô cùng đau buồn trước những thiệt hại về người.

Trước đó, vào năm 2019, một vụ hỏa hoạn do chập điện đã nhấn chìm một tòa nhà ở New Delhi trong biển lửa, khiến 43 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm