Tottenham ngày về nhà mới trong âu lo

Tối 3-4, Tottenham Hotspurs sẽ về “nhà mới” để tiếp CLB Crystal Palace với cả niềm vui và sự lo lắng.

Huyền thoại Đức và Tottenham J. Klinsmann đá thử mặt sân mới của CLB.

Sân vận động mới của Spurs chậm trễ theo kế hoạch ba tháng do bị đánh giá một số hạng mục kém an toàn phải khắc phục lại. Nhưng ngày hạnh phúc cũng đã đến, là ngày đội sẽ tiếp Crystal Palace.

Với sân mới, lãnh đạo Spurs hy vọng sẽ có những nguồn tài chính dồi dào từ việc kinh doanh và bán vé vào sân. Sân mới, thầy trò Pochettino cũng có những hưng phấn mới, làn gió mới tươi tắn hơn.

Bên ngoài sân mới của Tottenham...trông rất sang trọng.

Dù vậy nỗi lo cũng không nhỏ, khi mùa tới Tottenham có thể mất suất dự Champions League và sẽ mất đi một nguồn thu rất lớn.

Trận làm khách ở Anfield cuối tuần qua, Tottenham thua Liverpool 1-2 bằng pha đốt đền lưới nhà vào phút cuối cùng trận đấu do Toby Alderweireld đá phản. Việc mất đi ít nhất một điểm ở Liverpool này khiến Tottenham lo lắng việc duy trì thứ hạng thứ tư, tức có suất đi vòng bảng Champions League mùa tới.

Nhìn ngang sân mới.

Hiện nay Tottenham vẫn xếp thứ tư với 61 điểm có được sau 31 vòng đấu nhưng hơi thở từ “quỷ đỏ” MU ngay phía sau gáy nóng hầm hập vì MU cũng có 61 điểm. Phía sau đó nữa là Chelsea có 60 điểm.

Quả là đáng lo cho suất Champions League mùa tới mà Tottenham đang hướng đến nhằm có được những nguồn thu lớn khi dự giải châu lục.

Sân mới của Tottenham có sức chứa 62.062 chỗ ngồi là sân cấp CLB lớn nhất ở thủ đô nước Anh và chỉ thua Old Trafford mà thôi.

Sân này lớn nhất ở London cấp CLB và chỉ thua Old Trafford.

Thông tin tiết lộ với công chúng là sân mới này có chi phí một tỉ bảng Anh. Sân này xây trong 3 năm và được mô tả là có mức độ hiện đại, hoành tráng tương đương sân Signal Iduna Park của Borussia Dortmund.

Về cấu kết công trình phụ thì sân này sẽ mở ra nhiều cửa hàng thức ăn, thức uống và nơi tụ tập vui chơi của người hâm mộ và cả khách du lịch

Riêng chiến lược gia Pochettino thì mô tả đây là sân bóng tuyệt diệu nhất thế giới, đá trên sân như thế, và là chủ nhà của sân bóng như thế thì chỉ có thể đá hay lên mà thôi.

Cổng chính vào sân.

Thứ bảy vừa qua, huyền thoại Đức và Tottenham Jurgen Klinsmann cũng được mời đến đá thử mặt cỏ sân mới và huyền thoại Đức, cựu HLV tuyển Mỹ cho biết: “Tôi thật hài lòng với sân này, từ mặt cỏ cho đến lối kiến trúc bên ngoài lẫn các khán đài. Đây quả là một ngày đặc biệt với đội bóng cũ của tôi. Hy vọng Spurs có một tương lai xán lạn”.

Crystal Palace không được đánh giá cao bằng Tottenham nhưng biết đâu, vị khách này cũng có cảm hứng khi được vinh dự là vị khách đầu tiên chơi trên sân bóng tốt nhất thế giới này và họ sẽ thể hiện như chưa từng được thể hiện. Có khi, đội khách lại biến trận khánh thành sân mới của Tottenham thành trận thua trong ngày mở màn sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm