TP.HCM: Sẽ không thiếu xe phục vụ khách dịp lễ 30-4

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết với giá nhiên liệu tăng cao, người dân còn e ngại dịch bệnh, nhu cầu đi lại của hành khách sẽ giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải về tình hình phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới.

Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan phải xây dựng các phương án như số lượng xe, giá vé… nhằm đảm bảo phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ này.

Lo lắng kẹt xe, vé xe tăng cao

Dịp lễ 30-4, 1-5 thường kéo dài vài ngày và đây cũng là thời điểm nghỉ lý tưởng cho người lao động sau nhiều tháng làm việc.

Chị Nguyễn Thị Loan, TP Thủ Đức cho biết dịp lễ 30-4 tới người lao động được nghỉ khoảng năm ngày nên gia đình chị sẽ về quê ở An Giang. Tuy nhiên, lễ cũng là thời điểm ai cũng muốn về nhà hoặc đi du lịch, tình trạng kẹt xe là khó tránh khỏi.

“Ngoài ra, năm nay giá xăng dầu cũng có nhiều biến động, tôi cũng lo lắng giá vé có thể tăng cao hơn so với ngày thường. Đây cũng là áp lực, bởi không chỉ chi phí đi lại, mà các chi phí khác đều đã tăng” - chị Loan chia sẻ.

Anh Nông Văn Đức, tài xế TP.HCM - Khánh Hòa, cho biết dịp giỗ tổ Hùng Vương người dân cũng lựa chọn những điểm du lịch gần, tiện lợi, giá vé tăng khoảng 40% so với ngày thường, song mức tăng này được người dân cơ bản chấp nhận. “Tôi nghĩ dịp 30-4 tới giá vé cũng sẽ tăng” - anh Đức nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM, cho biết trong dịp lễ 30-4 và 1-5, người dân sẽ có khoảng 5-6 ngày nghỉ. Tuy nhiên, sở dự báo lượng hành khách năm nay giảm so với năm trước. Nguyên nhân là do giá nhiên liệu tăng cao và người dân vẫn còn e ngại về dịch COVID-19.

Dự báo lượng hành khách đi lại trong dịp lễ 30-4 năm nay sẽ giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: ĐÀO TRANG

Dự báo lượng hành khách đi lại trong dịp lễ 30-4 năm nay sẽ giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: ĐÀO TRANG

Xe khách sẽ khôngtăng quá 40% giá

Ông Đỗ Ngọc Hải cho biết để đảm bảo đủ xe khách phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng các phương án ứng phó với tình hình thực tế phát sinh.

Trong đó, sở yêu cầu các đơn vị đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại bến xe, ga tàu và sân bay Tân Sơn Nhất.

Trường hợp các đơn vị vận tải có nhu cầu điều chỉnh giá vé trong dịp lễ 30-4 và 1-5, cần thực hiện kê khai giá theo quy định. Đồng thời các đơn vị phải thực hiện cơ chế thông tin với các thành viên qua group trên Viber để kịp thời triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ phục vụ vận tải hành khách đường bộ.

Ông Hải cho biết sở đã yêu cầu các đơn vị vận tải thường xuyên trao đổi với bến xe đầu tuyến các tỉnh, TP nơi đến để cập nhật tình hình và thông tin đến hành khách.

“Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách tuyến liên tỉnh cố định có trách nhiệm, xây dựng và báo cáo kế hoạch điều động xe khách cụ thể trên các tuyến do đơn vị đảm nhận, gửi Sở GTVT và đơn vị bến xe” - ông Hải cho biết.

Theo ông Hải, các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định; thực hiện các giải pháp bình ổn giá, bình ổn thị trường trong thời gian phục vụ lễ. Sau đó, phổ biến đến từng tài xế việc không được chở quá số hành khách, nhân viên bán vé không lấy quá giá vé đã kê khai.

Sở GTVT cũng yêu cầu các bến xe có báo cáo tổng số lượt xe, lượt hành khách liên tỉnh đi và về thông qua bến xe trong thời gian qua. Sau đó, thực hiện so sánh cùng kỳ năm trước và ngày bình thường, tình hình tăng, giảm giá vé, tình hình bán vé trước và dự báo năng lực phục vụ hành khách tại các bến xe. Từ đó, đảm bảo không thiếu xe phục vụ hành khách vào dịp lễ 30-4 tới.

Trao đổi với PV, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết bến đã yêu cầu các đơn vị kê khai giá vé theo đúng quy định trong dịp lễ 30-4, 1-5 tới. Trường hợp đơn vị vận tải điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo chi phí quay đầu thì phải điều chỉnh tối đa trong ngày 29 và 30-4.

“Trong đó, mức điều chỉnh tối đa như khu vực từ Quảng Ngãi vào Bình Thuận, các tuyến Tây Nguyên, Lâm Đồng và miền Tây tăng không quá 40% so với ngày thường. Đối với các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước tăng không quá 20%” - đại diện Bến xe Miền Đông cho hay.

Tương tự, Bến xe Miền Tây cũng yêu cầu các đơn vị vận tải kê khai giá vé không quá 40% so với mức giá ngày thường. Bến bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé để đáp ứng nhu cầu của người dân.•

Đẩy mạnh kiểm tra xe “dù”,
bến “cóc”

Ông Đỗ Ngọc Hải cho biết Sở GTVT cũng yêu cầu Thanh tra Sở GTVT có trách nhiệm đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở GTVT. Trong đó, đẩy mạnh kiểm tra các hành vi lợi dụng dịp lễ để lập tụ điểm đón, trả khách trái phép mang tính bến “cóc”, xe “dù”.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở GTVT cần bố trí nhân sự phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hạ tầng giao thông, công tác liên quan kê khai giá vé; hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực diễn ra lễ hội, điểm nóng về giao thông trong dịp lễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm