TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng cho dự án vành đai 3

(PLO)- Chỉ trong ba tháng, UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã bàn giao thêm 60% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để tiếp tục thi công dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-12, UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, thuộc dự án vành đai 3 TP.HCM cho chủ đầu tư. Việc có mặt bằng sạch góp phần đưa dự án vành đai 3 sẽ về đích đúng tiến độ vào năm 2025.

Dự án đặc biệt quan trọng

Phát biểu tại lễ bàn giao mặt bằng, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết dự án vành đai 3 TP.HCM là một trong những dự án trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua quyết định chủ trương đầu tư. Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với tầm quan trọng như vậy, ngay từ đầu năm 2022, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn triển khai kịp thời, nghiêm túc, thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án thành phần 1A.

“Đến nay, TP Thủ Đức đã thực hiện hoàn thành vượt tiến độ thời gian công tác bồi thường, GPMB và tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án triển khai thi công. Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tôi đề nghị các đơn vị đảm bảo tiến độ bồi thường, GPMB còn lại để bàn giao cho chủ đầu tư” - ông Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Cụ thể, các phòng ban tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường vành đai 3. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Song song đó là đề xuất cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với nhiệm vụ bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Các đơn vị cần chủ động rà soát những kế hoạch, vướng mắc tồn đọng và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện để phối hợp, xử lý nhanh, kịp thời những vấn đề kiến nghị cần tháo gỡ. Đồng thời phải quan tâm, đề xuất hỗ trợ đời sống cho người bị thu hồi đất, đảm bảo đời sống của người dân bằng hoặc tốt hơn trước khi thu hồi đất.

UBND TP Thủ Đức và chủ đầu tư ký kết bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, thuộc dự án vành đai 3. Ảnh: ĐÀO TRANG

UBND TP Thủ Đức và chủ đầu tư ký kết bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A,
đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, thuộc dự án vành đai 3. Ảnh: ĐÀO TRANG

Nhân rộng cách làm hiệu quả

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá UBND TP Thủ Đức đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư một cách tốc độ, kỷ lục. Tại thời điểm chủ đầu tư khởi công dự án, TP Thủ Đức mới bàn giao 30% mặt bằng nhưng sau ba tháng, TP Thủ Đức đã bàn giao được 90% mặt bằng. Phó chủ tịch UBND TP đề nghị TP Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác GPMB và ông cho rằng đây cũng là mô hình tốt để các quận, huyện học tập, nhân rộng, đặc biệt là dự án vành đai 3.

“Lễ bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch là một cột mốc đánh dấu bước đầu của công tác đầu tư xây dựng, từng bước hình thành một công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng trong kết nối vùng.

Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics gắn với các hành lang giao thông theo Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị…” - Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cho biết.

Theo phó chủ tịch UBND TP, việc đầu tư dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 sẽ góp phần rút ngắn hành trình di chuyển từ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến TP.HCM, Bình Dương và ngược lại. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, góp phần phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội đô TP.

Mặt khác, dự án này còn góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai 3 TP.HCM theo quy hoạch chi tiết do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Đông và Tây Nam bộ.

Với ý nghĩa đó, UBND TP đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án) cùng các đơn vị thi công khẩn trương triển khai công tác thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và mỹ quan công trình. UBND TP giao UBND TP Thủ Đức tập trung triển khai, hoàn tất khối lượng GPMB còn lại, hoàn thành trong quý I-2023.

UBND TP cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án vành đai 3 TP.HCM. Đồng thời, sớm tham mưu các thủ tục để triển khai dự án xây dựng đường liên cảng Cát Lái nhằm sớm hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trong khu vực; góp phần phát triển kinh tế - xã hội không chỉ các tỉnh có dự án đi qua mà còn cho vùng Đông Nam Bộ, vùng ĐBSCL và cả nước.•

Khởi công và hoàn thành dự án vào năm 2025

Ông Trần Văn Thi, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1), cho biết ban đã thi công và làm việc ở nhiều dự án nhưng đây là dự án đầu tiên được bàn giao mặt bằng nhanh chóng, tốc độ như vậy. Theo ông Thi, việc bàn giao mặt bằng sạch là cột mốc quan trọng, cơ sở để chủ đầu tư có thể khởi công và hoàn thành đúng mốc tiến độ dự án vào năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm