TP.HCM: Bệnh viện 'bắt tay' trường chăm sóc sức khỏe cho dân

(PLO)- Bệnh viện huyện Bình Chánh và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vừa ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cho dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-10, ThS-BS chuyên khoa 2 Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện (BV) huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết BV này vừa ký kết ghi nhớ hợp tác trong công tác đào tạo, tổ chức nhân sự, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cho dân với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM.

“Trường và BV hợp tác để thực hiện công tác xây dựng và phát triển cán bộ, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế nhằm hoàn thành mục tiêu đào tạo nhân lực y tế, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân” – BS Cường cho biết thêm.

benh-vien-binh-chanh.jpg
BV huyện Bình Chánh và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ký kết hợp tác. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đề cập đến nội dung hợp tác, BS Cường cho biết trưởng hay phó khoa, bộ môn hoặc giảng viên có uy tín và kinh nghiệm của trường được giao phụ trách kiêm nhiệm các khoa, phòng chuyên môn của BV (do ban giám đốc BV bổ nhiệm).

“Ngược lại, ban giám đốc, trưởng hoặc phó các khoa chuyên môn của BV được cử kiêm nhiệm trưởng hay phó bộ môn của trường. Việc bổ nhiệm căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn bổ nhiệm, năng lực chuyên môn và quản lý, được tập thể cán bộ của trường tín nhiệm” – BS Cường nói.

Bên cạnh đó, trường và BV kết hợp đào tạo và cung ứng dịch vụ y tế. Hằng năm, trường thông báo cho BV kế hoạch đào tạo các lớp ĐH, sau ĐH, đào tạo liên tục bao gồm thời gian, số lượng, lưu lượng sinh viên, học viên, đối tượng, các môn thực tập, danh sách giảng viên và chi phí thực hành lâm sàng.

“Căn cứ kế hoạch của trường, BV tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên, học viên tham gia giảng dạy, học tập, thực tập và điều trị tại BV. Trường và BV còn phối hợp cung cấp dịch vụ y tế nhằm phục vụ người bệnh và giảng dạy sinh viên, học viên một cách có hiệu quả” – BS Cường nói thêm.

Trường và BV cũng sẽ kết hợp nghiên cứu khoa học, kết hợp chỉ đạo tuyến, kết hợp đầu tư và sử dụng trang thiết bị. “Bản ghi nhớ hợp tác có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký và có thể được gia hạn thêm theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và BV huyện Bình Chánh” – BS Cường cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm