TP.HCM: Các trường bắt đầu lùi giờ vào học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT

(PLO)-  Trường học tại TP.HCM đã gửi thông báo cho phụ huynh về kế hoạch lùi giờ vào học từ tuần sau để gia đình chủ động đưa đón con.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Anh Nguyễn Duy Tiệp có con học lớp 1 tại trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, cho biết vừa nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp con về việc lùi giờ học, bắt đầu từ thứ hai tuần sau (31-10).

LÙI GIỜ VÀO HỌC

Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp trong 1 tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nội dung thông báo nêu: Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM về việc điều chỉnh giờ vào học của các bậc học ngày 27-10, nhà trường thay đổi như sau: Nếu trước đây học sinh (HS) vào học lúc 7 giờ 15 thì từ thứ hai, HS tập trung lúc 7 giờ 15 phút để tập thể dục đầu giờ. Các em vào tiết 1 lúc 7 giờ 30 phút, ra về buổi trưa lúc 11 giờ 5 phút.

Giờ về các lớp bán trú như sau: Khối 1 lúc 16 giờ 10 phút; khối 2 và 3 lúc 16 giờ 15 phút; khối 4 và 5 là 16 giờ 20 phút.

Giờ về lớp 1 buổi là 16 giờ 50 phút. Để giúp cha mẹ học sinh thuận tiện trong việc đưa đón con đến trường sớm để đi làm, nhà trường vẫn mở cửa đón HS vào lúc 6 giờ 15 phút.

Cạnh đó, Trường THCS Phú Thọ, quận 11 cũng lên kế hoạch điều chỉnh giờ học từ tuần sau.

Bà Nguyễn Ngọc Thảo, hiệu trưởng nhà trường, cho hay do trường học 1 buổi nên khi lùi giờ vào học thì giờ ra về cũng sẽ trễ hơn, Trường sẽ bỏ 5 phút chuyển tiếp giữa các tiết dạy, nhưng vẫn đảm bảo mỗi tiết học có 30 phút ra chơi.

“Thứ 2 trường sẽ họp với giáo viên chủ nhiệm về vấn đề này để thông báo cho phụ huynh sắp xếp thời gian, có thể sẽ áp dụng từ giữa tuần. Như vậy, HS sẽ vào học lúc 7 giờ 15 phút và ra về lúc 11 giờ 30”- bà Thảo nói.

Trường THCS Trần Quang Khải, quận 12 là trường học 1 buổi. Trước đây, 7 giờ HS vào học tiết 1, 11 giờ 15 phút sẽ ra về.

“Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, trường sẽ lùi giờ vào học 15 phút, đồng nghĩa giờ ra về sẽ trễ hơn. Như vậy, HS sẽ kết thúc tiết 5 lúc 11 giờ 30 phút. Vào buổi chiều sẽ bắt đầu tiết 1 từ 12 giờ 45 phút, kết thúc lúc 17 giờ. Thay đổi sẽ được trường thông báo và thực hiện từ giữa tuần”- ông Đinh Vĩnh Trịnh, hiệu trưởng trường cho biết.

Hiệu trưởng một trường THCS tại quận nội thành bày tỏ: Điều chỉnh này không ảnh hưởng đến nhà trường lẫn thầy cô, tuy nhiên sẽ tác động đến HS và phụ huynh.

Từ trước đến giờ, phụ huynh đã quen với giờ giấc để sắp xếp công việc, nay thay đổi họ sẽ phải tính toán lại. HS thường đến trường theo giờ giấc của bố mẹ, trước đây các em có mặt tại trường 7 giờ thiếu 15, thì sắp tới trường có lùi giờ vào học các em vẫn đến trường giờ trên. Như vậy, việc điều chỉnh sẽ kéo dài thời gian ở trường của các em nhiều hơn nhưng lượng kiến thức tiếp thu vẫn không thay đổi.

Tại họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM mới đây, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trước ý kiến dư luận về việc HS vào học quá sớm ảnh hưởng đến sức khoẻ, Sở GD&ĐT đã có nghiên cứu và chấn chỉnh

Thời gian tới, các trường sẽ bắt đầu thay đổi giờ vào lớp. Cấp tiểu học, mầm non sẽ bắt đầu giờ học đầu tiên sớm nhất là 7 giờ 30 phút , cấp THCS bắt đầu sớm nhất là 7 giờ 15 phút và cấp THPT bắt đầu sớm nhất là 7 giờ

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào vị trí, tình trạng giao thông mà các trường sẽ có sự sắp xếp, bố trí hợp lý. Cụ thể, đối với các cung đường có nhiều cơ sở giáo dục thì địa phương cần bố trí làm sao để giao thông không bị ùn tắc nhưng phải đảm bảo mở cửa đón HS từ 6 giờ 30.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm