TP.HCM: Chưa rõ khi nào khởi công 5 tuyến đường giao thông trên cao

(PLO)- TP.HCM quy hoạch năm đường trên cao dài gần 71 km, tổng mức đầu tư hơn 89.000 tỉ đồng, đã được Thủ tướng phê duyệt nhưng vẫn chưa rõ tiến độ thực hiện. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phần chất vấn Giám đốc Sở GTVT TP.HCM tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khoá X, đại biểu (ĐB) Trần Hoàng Danh đã đặt câu hỏi về tiến độ thực hiện các dự án đường giao thông trên cao, trong đó tuyến đường số 5 đi qua địa bàn quận 12.

Theo ĐB, dù đã có quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa thấy các dự án được triển khai. “Cuối cùng là có triển khai đầu tư hay không?”- ĐB Danh chất vấn và hỏi thêm, Sở GTVT đã có tham mưu gì cho lãnh đạo TP.

Trả lời ý kiến ĐB, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm, cho biết toàn TP có năm tuyến đường trên cao với mức đầu tư rất lớn. Riêng tuyến đường trên cao số 5, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng. Quá trình triển khai, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khá lớn.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm trả lời chất vấn. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm trả lời chất vấn. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Trả lời câu hỏi “có triển khai đầu tư hay không?”, ông Lâm nói rằng trên cơ sở các quy hoạch, phải rà soát lại mức độ ưu tiên, khả năng cân đối với các dự án khác trên địa bàn thế nào mới có thể đề xuất thời điểm đầu tư, thực hiện.

TP.HCM quy hoạch năm tuyến đường trên cao dài gần 71 km, tổng mức đầu tư hơn 89.000 tỉ đồng.

Ngoài tuyến số 1 và số 5, các tuyến khác gồm số 2, dài gần 12 km, điểm đầu giao tuyến số 1 tại nút giao Lăng Cha Cả, điểm cuối tại quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh); tuyến số 3 dài 8 km, điểm đầu giao tuyến số 2 tại đường Thành Thái (quận 10), điểm cuối giao đường Nguyễn Văn Linh (quận 7); tuyến số 4 dài 7,3 km, điểm đầu giao tuyến số 5 trên quốc lộ 1, điểm cuối giao tuyến số 1 ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM được Thủ tướng phê duyệt, chậm nhất đến năm 2020, TP.HCM xây dựng xong tổng cộng năm tuyến đường bộ trên cao với tổng chiều dài 70,7 km; nhằm giải quyết giao thông ở các trục có lưu lượng xe cộ lớn.

Tuy nhiên từ khi lên kế hoạch vào năm 2005 đến nay, TP vẫn chưa có tuyến nào được đầu tư xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm