TP.HCM: Công an Tân Bình tìm nhân chứng vụ cướp giật tài sản

(PLO)- Nạn nhân cho hay hai thanh niên giật điện thoại đi xe máy hiệu Exciter nhưng không rõ biển số. Khu vực xảy ra vụ cướp giật không có camera an ninh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 7-7 tại phường 12, quận Tân Bình.

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ 50 ngày 7-7, anh Nguyễn Đức Hưng (SN 2001, thường trú quận 12) điều khiển xe đạp hướng từ quận 12 về bùng binh Lăng Cha Cả. Khi đến trước số 19 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, anh Hưng dừng xe dưới vỉa hè nghe điện thoại.

Lúc này, hai nam thanh niên điều khiển xe máy (không rõ biển số) từ hướng ngược lại áp sát bên trái. Người ngồi sau xe đưa tay giật điện thoại của anh Hưng rồi bỏ chạy về hướng đường Hoàng Hoa Thám. Bị giật tài sản, nạn nhân hô hoán nhưng do thời điểm này vắng người qua lại nên không có nhân chứng. Khu vực xảy ra vụ giật tài sản không có camera an ninh.

Nạn nhân cho hay, hai thanh niên giật điện thoại đi xe máy hiệu Exciter nhưng không rõ biển số. Tài sản bị giật là một điện thoại Iphone X. Sau sự việc, nạn nhân đã đến Công an phường 12, quận Tân Bình trình báo.

Công an quận Tân Bình thông báo để phục vụ công tác điều tra, người biết thông tin của nghi phạm hoặc chứng kiến việc cướp giật nói trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, Đội CSĐTTP về TTXH (340 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình). Điện thoại 028.3811.1147; 0902.321.322, gặp Điều tra viên Nguyễn Hoàng Tân để cung cấp thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm