TP.HCM đã giải ngân chi hỗ trợ người dân gần 135 tỷ đồng

Chiều 14-7, UBND TP.HCM đã có buổi họp về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, về việc hỗ trợ, chăm lo cho người dân, TP.HCM đã giải ngân hỗ trợ hơn 134,9 tỷ đồng theo Nghị quyết 9/2021/NQ-HĐND ngày 25-6-2021 của HĐND TP.

Các quận, huyện, TP Thủ Đức đã rà soát, lập danh sách các đối tượng hỗ trợ, đến nay đã giải ngân hỗ trợ hơn 134,9 tỷ đồng. Đối với các đối tượng: Lao động ngừng việc, hoãn việc, nghỉ không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp… giao cho các sở, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện lập danh sách.

Gian hàng 0 đồng tại hẻm 17 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú do UBND và UBMTTQ  phường tổ chức ngay khi hẻm bị phong toả.
Ảnh: Nguyệt Nhi

TP Thủ Đức và các quận, huyện cũng đã chủ động vận động các mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp… đóng góp chăm lo cho các đối tượng khó khăn với tổng kinh phí hơn 135,9 tỷ đồng. Kinh phí này bao gồm tiền mặt, hàng hoá, nhu yếu phẩm… Trong đó, một số địa phương vận động được số kinh phí đáng kể: Quận Bình Tân với hơn 28 tỷ, quận Bình Thạnh hơn 11,9 tỷ, quận Gò Vấp 8,8 tỷ.

UBMTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động các nguồn hỗ trợ (vật phẩm, hiện kim) từ các tổ chức, các nhân trong và ngoài TP  cũng như cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Đến nay, UBMTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận hơn 996 tỷ và đã phân phối tiền, hàng hoá, trang thiết bị trị giá hơn 896 tỷ.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người yếu thế, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16; UBMTTQ và Ban vận động tiếp nhận, phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM đã chi 3,9 tỷ để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu (300.000đ/phần) đến hộ khó khăn, người yếu thế trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm