TP.HCM đề cử rừng phòng hộ huyện Cần Giờ thành khu Ramsar

(PLO)-  Với diện tích gần 35.000 ha rừng ngập mặn, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ có các hệ sinh thái phong phú, đa dạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ TN&MT về việc đề cử rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar.

Theo đó, khu đất ngập nước được đề cử khu Ramsar là rừng phòng hộ huyện Cần Giờ (vùng lõi và vùng đệm của Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ).

Khu Đất ngập nước đề cử khu Ramsar là Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Khu Đất ngập nước đề cử khu Ramsar là Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo hồ sơ báo cáo sơ bộ, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ đáp ứng 4/8 tiêu chí đề cử khu Ramsar.

Theo kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 của Chính Phủ, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 cả nước có 13 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar (hiện nay, cả nước có 9 khu Ramsar).

Gồm: chứa đựng một mẫu về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên hoặc gần với tự nhiên trong vùng địa lý sinh học đặc biệt; nuôi dưỡng các loài cực kỳ nguy cấp, nguy cấp hoặc sắp nguy cấp, hoặc các quần xã sinh thái đang bị đe dọa, theo tiêu chuẩn của tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); thường xuyên hỗ trợ (cung cấp thức ăn, nơi dừng chân) từ 20.000 cá thể chim nước trở lên; cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi dưỡng và/hoặc đường di cư mà nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi nảy nở tại khu đất ngập nước.

Trong đó, đáng chú ý, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ là nơi có gần như đầy đủ các thành phần loại thực vật ngập mặn thực thụ trong cả nước với 35 loài.

Một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình đề cử thành công Khu dự trữ sinh quyền rừng ngập mặn Cần Giờ là hệ thống rừng ngập mặn tái sinh tự nhiên. Đây là một hệ sinh thái hỗn giao tự nhiên bao gồm hầu hết các loài cây rừng ngập mặn thực thụ và loài gia nhập.

Trong 316 loài thực vật được ghi nhận ở Cần Giờ, có 108 loài được đánh giá mức độ nguy cấp theo IUCN…

Với diện tích gần 35.000 ha rừng ngập mặn, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ có các hệ sinh thái phong phú, đa dạng. Đây là nơi cư trú, sinh sống của nhiều loại động thực vật hoang dã có giá trị kinh tế, khoa học, đóng góp nhiều giá trị to lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, ổn định đời sống dân cư địa phương cũng như vùng lân cận.

Đặc biệt, vùng đất ngập nước Cần Giờ gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn được phục hồi sau chiến tranh và được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam.

Việc công nhận rừng phòng hộ Cần Giờ là khu Ramsar sẽ tạo uy tín cho TP.HCM, mở rộng các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế về quản lý có hiệu quả đất ngập nước; có tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế…

Rừng ngập mặn huyện Cần Giờ được hình thành và phát triển trên nền phù sa do hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai mang đến và lắng đọng tạo thành nền đất, kết hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, chế độ thủy triều bán nhật triều và mật độ sông rạch dày đặc đan xen nhau tạo thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Năm 1991, sau khi Hội đồng Bộ trưởng có quyết định phê duyệt dự án rừng phòng hộ môi trường TP.HCM, rừng ngập mặn Cần Giờ được chuyển thành rừng phòng hộ Môi trường TP. Từ năm 2000 đến nay, chuyển thành rừng phòng hộ Cần Giờ.

Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ có diện tích hơn 34.000 ha, trong đó diện tích có rừng hơn 32.480 ha và đất khác là hơn 2.330 ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm