TP.HCM: Đưa nội dung phòng, chống tội phạm đường phố vào chương trình giáo dục

(PLO)- Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM đưa nội dung phòng, chống tội phạm đường phố vào chương trình giáo dục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM (Ban Chỉ đạo 138) vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Ban chỉ đạo 138 giao Công an TP triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm đường phố…

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường đấu tranh tội phạm đường phố, kinh tế, ma túy… Ảnh: CA

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường đấu tranh tội phạm đường phố, kinh tế, ma túy… Ảnh: CA

Đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng và các hành vi tụ tập đông người, điều khiển xe thành đoàn gây mất trật tự, những vi phạm về vận chuyển hàng hóa trên các phương tiện giao thông.

Công an TP phải chủ động triển khai các biện pháp làm tan rã băng nhóm, ngăn chặn không để các đối tượng gây án hoặc tái phạm.

Riêng Sở GD&ĐT TP phải tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm cho học sinh, sinh viên, đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong quản lý, giáo dục người học trong các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TP phải đưa nội dung phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm đường phố nói riêng vào chương trình giáo dục và kế hoạch, chương trình hành động của từng đơn vị cơ sở, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật.

Vào tháng 5, Công an Quận 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá băng cướp giật “nhí” gây án liên quận. Ảnh: CA

Vào tháng 5, Công an Quận 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá băng cướp giật “nhí” gây án liên quận. Ảnh: CA

Đối với Sở Du lịch TP phải tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành có trách nhiệm tuyên truyền, thông tin, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cho khách du lịch trong việc tự phòng ngừa, tránh bị xâm hại tài sản, cử nhân viên hỗ trợ du khách trong việc trình báo khi bị xâm hại tài sản.

Xét xử công khai tội phạm đường phố

Ban chỉ đạo 138 đề nghị VKSND TP, TAND TP chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất xử lý và hướng dẫn các cơ quan tư pháp ở địa phương khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan tội phạm đường phố, nhất là các vụ án có đông đối tượng tham gia.

Tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án liên quan tội phạm đường phố, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận, các vụ phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ hoặc những vụ án gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm