TP.HCM ghi nhận 6 người tử vong liên quan đậu mùa khỉ năm 2023

(PLO)- Tại 10 tỉnh thành khu vực phía Nam ghi nhận 113 ca mắc đậu mùa khỉ, trong đó có 6 ca tử vong trong năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-12, Viện Pasteur TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phòng chống dịch bệnh khu vực phía Nam năm 2023.

TS-BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết năm 2023, bệnh mới nổi đậu mùa khỉ đã xâm nhập vào nước ta. Ghi nhận tại 10/20 tỉnh thành khu vực phía Nam có 113 ca mắc, trong đó có 6 ca tử vong.

Phía Bắc hiện chưa ghi nhận ca đậu mùa khỉ nào.

đậu mùa khỉ - 1
Hội nghị tổng kết hoạt động phòng chống dịch bệnh khu vực phía Nam năm 2023. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Thúy Hoa, Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM), cho hay trong ba tháng qua, BV tiếp nhận 49 ca đậu mùa khỉ. Trong đó có sáu ca nặng đã tử vong, 40 ca xuất viện, ba ca đang điều trị.

Theo BS Hoa, do BV Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) là nơi tiếp nhận bệnh nhân nặng từ các tỉnh thành phía Nam chuyển đến, nên tỉ lệ tử vong này không đại diện cho cộng đồng.

“Những bệnh nhân nặng đều còn trẻ (28-30 tuổi), nhiễm HIV giai đoạn AIDS. Tất cả đều không điều trị bằng thuốc ARV để kiểm soát HIV hoặc chỉ mới bắt đầu trị. Các sang thương da hoại tử, loét sâu rộng, bội nhiễm vi trùng gây viêm mô tế bào, áp xe da cơ nặng. Từ đó, bệnh nhân nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, là bệnh cảnh chính gây tử vong” - BS Hoa chia sẻ.

Trong tổng số ca mắc đậu mùa khỉ điều trị tại BV, nam chiếm 97%, nữ 3%. Trong đó, nam quan hệ tình dục đồng giới chiếm 88%, phần lớn không dùng bao cao su khi quan hệ, nhiều ca đồng nhiễm giang mai.

dau-mua-khi2-3-7245.jpg
PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết năm 2023, bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan ở nhóm nguy cơ cao.

Còn đối với COVID-19, nước ta đã gỡ bỏ tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu, chuyển thành bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tuy nhiên COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới với sự xuất hiện liên tục của các biến thể mới. Cuối năm nay, toàn cầu đã ghi nhận sự gia tăng trường hợp mắc mới COVID-19.

“Nước ta cũng ghi nhận sự tái bùng phát bệnh tay chân miệng, căn nguyên chính do chủng EV71. Các bệnh truyền nhiễm khác ở miền Nam mặc dù đã giảm so với năm 2022, song vẫn xảy ra ổ dịch rải rác và tử vong ở cộng đồng như bệnh dại, sốt xuất huyết và HIV/AIDS” - ông Trung nhận định.

Dự báo tình hình dịch bệnh năm 2024

Dự báo năm 2024, tình hình bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam sẽ còn diễn tiến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe nhân dân, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19.

Tại khu vực phía Nam, bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập và tiếp tục ghi nhận ca mắc mới trên nhóm nguy cơ cao. Bệnh tay chân miệng có thể tiếp tục ghi nhận type virus EV71 gây bệnh cảnh nặng do chu kỳ dịch kéo dài hai năm liền kề.

Cạnh đó, bệnh lây truyền qua động vật nguy cơ cao có thể xuất hiện trở lại bất cứ khi nào do thường xuyên phát hiện ổ dịch trên động vật như ổ dại trên chó, ổ dịch cúm A/H5 trên gia cầm H5, A/H7.

Ngoài ra, bệnh COVID-19 vẫn còn yếu tố khó lường chưa mang tính chất ổn định về xu hướng và tác nhân virus. Các tác nhân gây viêm đường hô hấp cũng có xu hướng khó dự đoán như trong thời gian qua. HIV có xu hướng gia tăng. Sốt xuất huyết có nguy cơ bùng dịch khi đã phát hiện type virus DEN-3 ở Hà Nội.

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG, Thứ trưởng Bộ Y tế

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm