TP.HCM mang Tết về cho người lao động

Chiều 4-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, đã thông tin về hàng loạt các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động.

Công khai lương, thưởng tết để người lao động an tâm

Về chi trả lương, thưởng tết, ông Tâm cho biết các tổ chức công đoàn cùng với người sử dụng lao động sẽ xây dựng phương án chi trả lương, thưởng tết, các khoản phúc lợi trong dịp tết Nguyên đán cho người lao động. Đồng thời, các đơn vị sớm công khai thời gian trả lương, thưởng và lịch nghỉ tết để người lao động an tâm sản xuất.

Công nhân làm việc tại một công ty may ở TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cáơn 44 chủ nhà trọ tử tế

LĐLĐ TP.HCM đã đến thăm và cám ơn 44 chủ nhà trọ hỗ trợ và chăm lo tốt cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Đó là những chủ nhà trọ hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê trọ, tiền điện, nước, đi chợ giúp gia đình công nhân, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu… trong mùa dịch. 

Cùng với chi trả lương, thưởng, LĐLĐ TP.HCM sẽ tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2022”, họp mặt 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết.

Liên đoàn cũng tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” với mục tiêu tặng 35.000 vé xe, tàu, máy bay về quê cho người lao động khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết, công nhân lao động tiêu biểu trong lao động. Đây là chương trình đã được LĐLĐ TP.HCM tổ chức hơn 20 năm nay. Kinh phí chương trình do ngân sách ủy viên công đoàn và các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ.

Trong năm nay, con của đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nữ lao động mang thai, mới sinh chịu ảnh hưởng bởi dịch cũng được chăm lo dịp tết Nhâm Dần. Các doanh nghiệp tiêu biểu, đơn vị có môi trường làm việc khó khăn, các khu lưu trú, chủ nhà trọ và công nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch, công nhân và đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn cũng được thăm hỏi, tặng quà tết.

Trao sổ tiết kiệm cho con của công đoàn viên mồ côi vì COVID-19

LĐLĐ TP.HCM thực hiện trao sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi là con của đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19, đồng thời phối hợp tổ chức chương trình Tết cho em đối với nhóm đối tượng này. Hiện nay, liên đoàn đã nắm được 195 trường hợp con em đoàn viên công đoàn mồ côi do dịch.

“Số liệu chúng tôi nắm được từ các đoàn viên, công nhân còn hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo tất cả các cháu là đối tượng, tiêu chí của tổng liên đoàn sẽ đều được hỗ trợ” - ông Phạm Chí Tâm khẳng định.

Trong chương trình “Gia đình công nhân lao động vui tết cùng TP” năm 2022, liên đoàn cũng tổ chức cho 10.000 gia đình đoàn viên công đoàn tiêu biểu ở lại TP đón tết tham quan, vui chơi Công viên văn hóa Đầm Sen từ ngày 29-1 đến 13-2. Gia đình đoàn viên gồm bốn người: Vợ, chồng và hai con.

Đồng thời, liên đoàn sẽ chi chăm lo cho người lao động có đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn; cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 300.000 đồng/người. Dự kiến có hơn 987.000 người lao động được hỗ trợ với chi phí 296 tỉ đồng.

“Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động vui xuân bình an, đón tết sum vầy là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn TP.HCM. LĐLĐ TP đã đề ra phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, trọng tâm là chương trình Công nhân vui tết cùng TP” - ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, chia sẻ.

Tổ chức phiên chợ trực tuyến miễn phí cho công nhân

Một hoạt động mới trong chương trình là “Phiên chợ công nhân - Online” và “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” tết Nhâm Dần. LĐLĐ TP sẽ phối hợp với hệ thống siêu thị Saigon Co.op tổ chức “Phiên chợ công nhân - Online” nhằm chăm lo cho 4.000 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn với phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/người theo hình thức mua sắm trực tuyến, không dùng tiền mặt trên website của hệ thống siêu thị Saigon Co.op.

Phiên chợ được tổ chức online nhằm tránh tập trung đông người, đảm bảo phòng dịch; các đoàn viên, công nhân không mất phí giao hàng. Người lao động không có điều kiện mua sắm trực tuyến có thể đến mua sắm trực tiếp tại tất cả Siêu thị Saigon Co.op trong TP. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm