TP.HCM mở rộng cách ly tập trung người từ Bắc Giang, Bắc Ninh

Chiều 25-5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM bổ sung 3 điểm người về TP.HCM phải cách ly gồm: Người từ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 15-5 phải cách ly tập trung. Người từ huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang từ ngày 3-5 phải cách ly tập trung. Người đến Big C Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội trong khoảng thời gian từ 15 - 17h30 ngày 22-5 được yêu cầu cách ly tại nhà.

Cho đến nay, TP.HCM đang thực hiện cách ly tập trung đối với người từ 5 huyện của Bắc Giang gồm: huyện Yên Thế (từ ngày 3-5), huyện Việt Yên (từ ngày 3-5), huyện Lạng Giang (từ ngày 3-5), huyện Lục Nam (từ ngày 3-5), huyện Yên Dũng (từ ngày 11-5). Bên cạnh đó, người về từ các địa phương như phường Dinh Kế, TP Bắc Giang (từ ngày 3-5), phường Đa Mai, TP Bắc Giang (từ ngày 8-5), xã Song Khê, TP Bắc Giang (từ ngày 17-5) cũng phải cách ly tập trung. 

Lấy mẫu xét nghiệm người về từ Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội tại Trung tâm Y tế Quận Phú Nhuận. Ảnh: Minh Tâm

Bắc Giang đang là điểm nóng của dịch khi số ca mắc COVID-19 không ngừng gia tăng. Các ca được phát hiện trong khu vực cách ly và chủ yếu là công nhân ở các khu công nghiệp mắc. Theo thông tin từ bộ phận công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang, đến đầu giờ chiều 25-5 tại Bắc Giang đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến nay Bắc Giang đã ghi nhận 1.156 ca mắc COVID-19, chiếm hơn nửa số ca mắc đợt 4 trên cả nước.

TP.HCM cũng gỡ bỏ cách ly, giám sát với người về từ các địa điểm sau:

- Xã Đông Sơn/ An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang từ 3-5 (vì thuộc Yên thế CT16 toàn huyện Yên Thế)

- Thôn Đại Nội, xã Bình Định huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc từ 30-4

- BV Đa khoa khu vực Phúc Yên, địa chỉ tổ 1 , phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc từ 29-4 (vì thuộc phường Hùng Vương đã cách ly tập trung)

- Chuyến bay VN113 từ Đà Nẵng về TPHCM lúc 9h30 ngày 3-5

- Xe Cúc Phương biển số 60B04650, từ TP.HCM về Long khánh khởi hành lúc 12h ngày 3-5

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm